Mỹ công bố cái gọi là Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Vạch trần sự giả dối và tiêu chuẩn kép của Mỹ

2022-06-07 12:37:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 6/6 cho biết, Mỹ phớt lờ sự thật, tràn đầy thành kiến ý thức hệ, ráo riết bôi nhọ chính sách tôn giáo và can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối.

Ngày 2/6, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cái gọi là “Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2021”, liệt kê cái gọi là “tội ác” Trung Quốc hạn chế và xâm phạm tự do tôn giáo, cho rằng tổn tại vi phạm và hạn chế quyền tự do tôn giáo tại Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Công. Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu tại hội nghị báo cáo tiếp tục bôi nhọ các chính sách dân tộc và tôn giáo của Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, trên thực tế, tình hình sinh sống của các nhóm chủng tộc thiểu số ở Mỹ mới thực sự đáng lo ngại. Mỗi khi Mỹ công bố báo cáo như vậy, thì tiếp tục vạch trần sự giả dối và tiêu chuẩn kép của Mỹ.

Biên tập viên:Thanh Đóa