Bộ Ngoại giao Nga: EU cố tình đẩy U-crai-na vào bờ vực

2022-06-03 14:44:27(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/6 ra tuyên bố cho biết, Hội nghị cấp cao đặc biệt EU đang diễn ra hiện nay chưa đề cập đến phương án giải quyết tình hình U-crai-na thông qua đàm phám hòa bình, EU cố tình đẩy U-crai-na vào bờ vực.

Tuyên bố cho biết, kết quả của Hội nghị cấp cao đặc biệt EU tiếp tục cho thấy, EU trở thành công cụ kiềm chế Nga theo phương châm địa chính trị Mỹ và NATO. EU thông qua cam kết nhất thể hóa mơ hồ, cung cấp vũ khí gây chết người và hỗ trợ tài chính để ủng hộ U-crai-na.

Tuyên bố cho biết, EU quyết định cấm vận chuyển bộ phận dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, cấm cung cấp bảo hiểm cho tàu thuyền thương mại Nga, rất có thể tiếp tục khiến giá cả tăng lên, phá vỡ sự ổn định của thị trường và làm rối loạn chuỗi cung ứng. Điều này sẽ phá vỡ kinh tế và an ninh năng lượng của EU, làm gia tăng khủng hoảng lương thực tài chính toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi