Chỉ có một số nước như Mỹ, Ô-xtrây-li-a thấy “bất an” đối với hợp tác an ninh giữa Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương

2022-06-01 14:38:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hiện nay, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang thăm các quốc đảo Thái Bình Dương đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Chuyến thăm lần này đã động tới dây thần kinh nhạy cảm của một số nước phương Tây trong đó có Mỹ và Ô-xtrây-li-a. Họ rêu rao “cảm thấy quan ngại về việc Bắc Kinh mở rộng mạnh mẽ hợp tác an ninh với khu vực Nam Thái Bình Dương”.

Lâu nay, Mỹ và một số nước phương Tây thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với các quốc đảo Thái Bình Dương, càng không nói đến hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ thậm chí từng coi khu vực Nam Thái Bình dương làm bãi thử nghiệm hạt nhân và bãi rác đổ phế liệu hạt nhân.

Trung Quốc rút cuộc mang lại những gì cho các quốc đảo Thái Bình Dương? Thống kê cho thấy, từ năm 1992 đến năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ 153 triệu USD tăng lên đến 5,3 tỷ USD, đã mở rộng hơn 30 lần trong 30 năm. Trung Quốc lâu nay còn cung cấp viện trợ kỹ thuật kinh tế và y tế không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào cho các quốc đảo. Đúng như phát biểu của Tổng Thư ký Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc là đối tác đối thoại và phát triển quan trọng của các quốc đảo Thái Bình Dương, lâu nay đã đóng góp không thể thiếu cho sự phát triển của các quốc đảo, mong cùng Trung Quốc tăng cường kết nối chiến lược phát triển.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng 6 mặt bằng hợp tác mới gồm xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, phòng ngừa thiên tai, nông nghiệp, trung tâm nghiên cứu và phát triển nấm, v.v, điều này phù hợp với nhu cầu phát triển của các quốc đảo. Mỹ và một số nước trong đó có Ô-xtrây-li-a thay bằng sốt ruột thao túng địa chính trị, không bằng học Trung Quốc làm một số việc thực sự cho sự phát triển của địa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi