Trung Quốc và các đảo quốc Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ hai

2022-05-31 11:31:41(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/5, theo giờ địa phương, tại Su-va,  Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phi-gi Bai-ni-ma-ra-ma đã cùng chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Trung Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 2. Ngoại trưởng các nước Ki-ri-ba-ti, Thủ tướng Sa-moa, Niu-ê, Pa-pua Niu Ghi-nê, Va-nu-a-tu, Mi-crô-nê-xi-a, quần đảo Xô-lô-mông, Tông-ga và Tổng Thư ký Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã tham dự hội nghị với hình thức trực tuyến và tại hiện trường.

Bộ trưởng Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng 6 mặt bằng hợp tác mới như trung tâm xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nông nghiệp, nghiên cứu và phát triển nấm. Trong năm nay sẽ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc - các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 2.

Nhà lãnh đạo và Ngoại trưởng các quốc đảo Thái Bình Dương tham dự hội nghị cho biết, sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chính sách một nước Trung Quốc, mong muốn mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực.

 

Biên tập viên:Hạ Vi