Chuyên gia cơ quan tham vấn Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ lợi dụng cuộc khủng hoảng U-crai-na tạo ra “tâm trạng sợ Nga”, mưu toan đắp nặn lại hình tượng “người giải cứu”

2022-05-30 14:59:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Cuộc khủng hoảng U-crai-na đã kéo dài hơn 3 tháng, phóng viên Đài chúng tôi mới đây đã phỏng vấn chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu tư tưởng chiến lược, cơ quan tham vấn nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Guray Alpar, ông cho rằng nguyên nhân quan trọng khủng hoảng tiếp diễn là Mỹ mong lợi dụng cuộc khủng hoảng U-crai-na, tạo ra cái gọi là “tâm trạng sợ Nga”, từ đó đắp nặn lại hình tượng cái gọi là “người giải cứu” thế giới.

Ông Guray Alpar nêu rõ, cuộc khủng hoảng U-crai-na diễn ra đến nay vẫn không nhìn thấy hy vọng kết thúc, nguyên nhân quan trọng trong đó là ở Mỹ không hy vọng xung đột kết thúc sớm, bởi vì Mỹ là bên được lợi lớn nhất trong cuộc khủng hoảng này.

Ông Guray Alpar cho biết, không những ở xung quanh Nga, Mỹ còn gây sự ở khắp nơi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, mưu toan thừa cơ can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, xuất khẩu mô hình Mỹ. Điều này không những phá hoại sự ổn định và hòa bình của khu vực, còn gây đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân