Một số chính khách Nhật Bản “nịnh hót Mỹ, phản bội châu Á” đang nằm mơ giữa ban ngày

2022-05-27 14:43:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, nguyên thủ 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Ô-xtrây-li-a tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh nhóm “Bộ Tứ” (QUAD) tại Tô-ky-ô, Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản đưa tin cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh nhóm “Bộ Tứ” lần này đối đầu với Trung Quốc trên hai phương diện quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội. Tại buổi họp báo diễn ra sau khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Ki-si-đa Phư-mi-ô (Kishida Fumio) nói, nhóm “Bộ Tứ” “lo ngại sâu sắc về những phép thử đơn phương thay đổi hiện trạng ở Đông Hải và Nam Hải”, và tuyên bố trong 5 năm tới sẽ cung cấp hơn 50 tỷ USD cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương dùng để hỗ trợ và đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng.

Suy nghĩ kỹ lưỡng, cái gọi là “đối đầu với Trung Quốc trên hai phương diện” mà Nhật Bản thổi phồng dường như đều là nhiệm vụ bất khả thi.

Trước tiên, trên bình diện quân sự, nhóm “Bộ Tứ” có sắc màu nhẹ về đồng minh quân sự, khó hình thành “NATO phiên bản châu Á”.

Thứ hai, trên bình diện kinh tế, điều này càng đáng được quan tâm hơn, đó là: nhóm “Bộ Tứ” tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng xã hội, có ý đồ rõ nét chống chọi với cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

Nhưng, theo nguồn tin do Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố, trong 5 năm tới bốn nước Mỹ, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a và Ấn Độ sẽ cung cấp vốn đầu tư trị giá 50 tỷ USD, với khoản vốn này, ngay cả nhu cầu riêng của một nước Ấn Độ cũng không đáp ứng được.

Nhóm “Bộ Tứ” khó đạt được hai mục tiêu đối đầu với Trung Quốc, vậy, Nhật Bản vì sao nhiều lần thổi phồng vai trò của nhóm “Bộ Tứ” và sẵn sàng làm con tốt?

Điều này là vì một số thế lực cánh hữu của Nhật Bản tích cực phối hợp vớiq Mỹ thúc đẩy cái gọi là “chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, suy cho cùng là mong để Nhật Bản mượn cơ hội này thoát khỏi sự ràng buộc của cơ chế sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, sở hữu quyền giao chiến đối ngoại, thực hiện khôi phục chủ nghĩa quân phiệt.

Hòa bình và phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương là không dễ có được, Trung Quốc có quyết tâm và ý chí kiên định vững vàng bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nước mình. Những quân nhân và chính khách Nhật Bản dẫn sói vào nhà, nếu không kịp thời quay lại, chắc chắn sẽ một lần nữa đẩy Nhật Bản vào vực thẳm.

Biên tập viên:Vũ Minh