Tổng thống Nga Pu-tin: Nếu các nước phương Tây dỡ bỏ lệnh hạn chế, thì Nga sẽ chuẩn bị xuất khẩu lương thực và phân bón để khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực

2022-05-27 13:12:55(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/5, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, Nga chuẩn bị đóng góp cho cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu bằng xuất khẩu lương thực và phân bón, nhưng tiền đề là các nước phương Tây phải dỡ bỏ lệnh hạn chế vì lý do chính trị.

Cùng ngày, Tổng thống Pu-tin đã nhận lời mời điện đàm với Thủ tướng I-ta-li-a Ma-ri-ô đra-ghi. Tổng thống Pu-tin cho biết, việc chỉ trích Nga trong vấn đề cung ứng sản phẩm nông nghiệp trên thị trường quốc tế là “hoàn toàn không có căn cứ”, “tình hình khó khăn hiện nay có liên quan với chuỗi công nghiệp, việc mất trật tự vận chuyển của chuỗi cung ứng, cũng như chính sách tài chính của các nước phương Tây sau khi bùng phát đại dịch COVID-19”.

Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga đã áp dụng một loạt biện pháp trong việc đảm bảo an ninh hàng hải, bao gồm hàng ngày đều mở cửa hành lang nhân đạo, để tiện cho các tàu thuyền dân dụng xuất cảng từ bến cảng biển A-dốp (Azov) và biển Đen, nhưng những công việc kể trên bị ngăn chặn vì phía U-crai-na. Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga đã xác nhận sẽ tiếp tục đảm bảo không gián đoạn cung ứng khí đốt thiên nhiên cho I-ta-li-a với giá quy định thẻo thoả thuận.


Biên tập viên:Nam Dương