Bình luận: Mong tiếng súng vang lên lần này có thể khiến Mỹ “biến nỗi đau thành hành động”

2022-05-26 13:40:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây mọi người còn đang bàn tán về việc trẻ em Mỹ trở thành vật hy sinh của chính sách bảo hộ mậu dịch của nước này, thì vừa rồi trẻ em Mỹ một lần nữa trở thành nạn nhân của nền “dân chủ kiểu Mỹ” với tiêu biểu là tự do súng đạn. Ngày 24/5, một vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học ở bang Tếch-dát, Mỹ làm ít nhất 18 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng, trường học vốn là dành cho các em trưởng thành lành mạnh nhưng lại trở thành “nơi thảm sát”, gây chấn động toàn cầu. Điều đáng nói vụ xả súng này chỉ xảy ra không lâu sau vụ xả súng nghiêm trọng tại thành phố Buffalo. Theo số liệu thống kê của Tổ chức phi lợi nhuận GVA, tính đến ngày 24/5, chưa đến nửa năm của năm 2022, Mỹ đã xảy ra 212 vụ xả súng nghiêm trọng, bình quân mỗi ngày hơn một vụ.

Tại Mỹ, sở hữu súng đạn tự do được các chính khách Mỹ khoe khoang là biểu hiện lớn nhất của dân chủ kiểu Mỹ, song thực chất của nó vẫn không thể tách rời với lợi ích. Chính trị tiền bạc đã ràng buộc các chính khách với các nhóm lợi ích . Là “ông trùm” của các nhóm lợi ích  phản đối việc kiểm soát súng đạn, chỉ trong năm 2020, Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) với 5 triệu hội viên đã chi hơn 29 triệu USD ủng hộ các chính khách vận động tranh cử, sức ảnh hưởng của hiệp hội này đã thâm nhập sâu vào các cấp và các lĩnh vực của bầu cử chính trị Mỹ. “Há miệng mắc quai”, những chính khách được tài trợ cuối cùng cũng cam tâm đứng ra bảo vệ lợi ích của các nhóm lợi ích .

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) xếp cửa hàng súng đạn cùng với hiệu thuốc là “cơ sở hạ tầng then chốt thiết yếu”, cho phép tiếp tục kinh doanh trong trường hợp các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa. Có thể nói, tại Mỹ, việc mua súng đạn dễ hơn việc mua sữa bột. Điều càng khiến mọi người không thể chấp nhận là, các nhóm lợi ích  đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để trục lợi. Đầu năm nay, doanh nghiệp sản xuất súng đạn Mỹ đã đưa ra loại súng bán tự động JR-15 hướng tới trẻ em. Và đã giới thiệu sản phẩm này có thể “thao tác như súng của bố mẹ”. 

Theo thống kê, Mỹ với dân số gần 330 triệu, nhưng số lượng súng sở hữu trong dân gần 400 triệu khẩu, trung bình cứ 100 người thì sở hữu khoảng 120 cây súng. Số lượng súng khổng lồ không những không thể bảo đảm sự an toàn của người dân Mỹ, trái lại còn khiến xã hội Mỹ tứ bề nguy hiểm, hành động bất đắc dĩ “mua súng phòng thân” đã khiến tình hình lan tràn súng đạn ngày càng nghiêm trọng. Kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã có 17.108 người thiệt mạng trong các vụ liên quan súng đạn, ngoài ra có 14.202 người bị thương.

Mặc dù, mỗi lần xảy ra các vụ xả súng nghiêm trọng, các chính khách và báo chí Mỹ đều nói rất nhiều về vấn đề kiểm soát súng đạn, nhưng chỉ hai tuần sau sẽ không có ai nhắc đến việc này. Mỹ đã có hơn 20 năm không thông qua luật pháp kiểm soát súng đạn quan trọng. Việc bất lực trong kiểm soát súng đạn là nguyên nhân chính mà Mỹ nhiều lần xảy ra bạo lực súng đạn, trong khi đó các chính khách đặt lợi ích chính trị lên tính mạng của người dân không thể nào thoái thác trách nhiệm. 

Sau khi xảy ra vụ xả súng lần này, Tổng thống Mỹ Biden cho rằng cần “biến nỗi đau thành hành động” trong việc kiểm soát súng đạn. Nhưng trong mấy chục năm qua, mọi người không nhìn thấy Chính phủ Mỹ đã áp dụng bất cứ biện pháp mang tính thực chất nào trong việc giải quyết những vấn đề trên. Mong lần này có thể khiến các chính khách Mỹ “biến nỗi đau thành hành động” thực sự. 

Biên tập viên:La Thành