Ngoại trưởng Nga: Nga sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sang châu Phi

2022-05-26 10:50:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/5, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, một số nước châu Phi phụ thuộc nghiêm trọng vào nguồn cung ứng nông sản phẩm của Nga, Nga sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng xuất khẩu sang châu Phi các sản phẩm như thực phẩm, phân bón, v.v.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi chào mừng “Ngày châu Phi” tổ chức cùng ngày, ông La-vrốp kêu gọi các đối tác châu Phi, Liên minh châu Phi tiếp tục kiên trì yêu cầu phương Tây dỡ bỏ trừng phạt đơn phương trái phép, cho rằng việc trừng phạt của phương Tây đã phá hoại giao thông và logistics mà thương mại thế giới đang phụ thuộc, mang lại rủi ro lớn cho nhóm người yếu thế.

Biên tập viên:La La