Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tiếp Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ba-che-lét

2022-05-24 11:23:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/5, tại Quảng Châu, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ba-che-lét (Michelle Bachelet) đến thăm.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc luôn đặt đảm bảo quyền được sống lên vị trí hàng đầu, luôn coi nâng cao quyền phát triển là công việc ưu tiên.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, cần kiên trì 4 điều trong phát triển sự nghiệp nhân quyền quốc tế: một là, phải kiên trì tôn trọng lẫn nhau, không chính trị hóa nhân quyền; hai là, phải kiên trì công bằng, công minh, không áp dụng tiêu chuẩn kép; ba là, phải kiên trì thực sự cầu thị, không tách rời tình hình và giai đoạn phát triển của mỗi nước; bốn là, phải kiên trì mở cửa bao trùm, không gây đối đầu nhóm.

Bà Ba-che-lét chúc mừng Trung Quốc đã thu được thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và thúc đẩy bảo vệ nhân quyền, đánh giá cao Trung Quốc đã đóng góp trong các lĩnh vực liên quan phát triển nhân quyền như ủng hộ chủ nghĩa đa phương,  huy động vốn cho phát triểnvà phát triển bền vững, giảm nghèo, biến đổi khí hậu và bảo vệ sinh thái, v.v. Bà Ba-che-lét cho biết, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc coi trọng cao vai trò của Trung Quốc, mong nhân dịp chuyến thăm này, tăng thêm hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu, cùng thúc đẩy phát triển sự nghiệp nhân quyền quốc tế.

Biên tập viên:La La