Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về vấn đề liên quan đến Đài Loan tại Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75

2022-05-24 15:05:51(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói về vấn đề liên quan đến Đài Loan tại Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75.

Người phát ngôn cho biết, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã thông báo khoảng 400 lần tình hình dịch bệnh với khu vực Đài Loan, trong năm vừa qua đã phê chuẩn 44 đợt chuyên gia y tế Đài Loan gồm 47 lượt người tham gia hoạt động chuyên môn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ở khu vực Đài Loan có điểm liên lạc theo “Điều lệ Y tế Quốc tế”, Đài Loan có thể kịp thời nhận được và thông báo thông tin sự kiện y tế đột xuất. Cái gọi là “lỗ hổng trong hệ thống chống dịch quốc tế” hoàn toàn là vô căn cứ.

Trung Quốc đại lục một lần nữa khuyên nhà đương cục đảng Dân Tiến, “mược cớ chống dịch để mưu cầu độc lập” hoàn toàn không có lối thoát. Trung Quốc cũng hối thúc cá biệt quốc gia chấm dứt mượn cớ vấn đề Đài Loan để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa