Tổng thống Nga Pu-tin cho biết kinh tế Nga đang bình tĩnh ứng phó tác động của các lệnh trừng phạt - Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki mong các nước tích cực tham gia tái thiết sau cuộc chiến tranh ở U-crai-na

2022-05-24 13:18:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/5, khi tổ chức hội đàm với Tổng thống Bê-la-rút Lu-ca-sen-cô tại Xô-chi, Nga, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Nga đang bình tĩnh ứng phó tác động của các lệnh trừng phạt. Tổng thống Pu-tin cho biết, hai nước Nga và Bê-la-rút đang vững bước tăng cường xây dựng quốc gia liên minh, nội dung trọng điểm bao gồm hợp tác ngành nghề, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, v.v..

Hãng Thông tấn U-crai-na ngày 23/5 đưa tin cho biết, tại Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới Đa-vốt diễn ra cùng ngày, Tổng thống Dê-len-xki cho biết, công trình tái thiết U-crai-na có quy mô to lớn, chiến tranh đã gây tổn thất hơn 500 tỷ đô-la Mỹ cho U-crai-na, mong các nước tích cực tham gia tái thiết sau cuộc chiến tranh ở U-crai-na.

Cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Thư ký báo chí Tổng thống Nga cho biết, hai nước Nga và U-crai-na luôn tiến hành dưới các hình thức hoạt động trao đổi về nhân viên bị bắt giữ. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho báo giới biết, Nga sẽ không loại trừ khả năng dùng binh sĩ U-crai-na đầu hàng tại Nhà máy thép A-dốp-xtan để trao đổi tù binh Nga.

Biên tập viên:Duy Hoa