Bộ Ngoại giao Trung Quốc: APEC nên tập trung vào phát triển kinh tế - thương mại, tránh đưa vào các vấn đề như địa chính trị, v.v..

2022-05-24 11:25:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các bên nên tôn trọng tính chất của Diễn đàn cũng như chức năng của bản thân hội nghị APEC, tập trung vào các đề tài kinh tế - thương mại, tránh đưa vào các vấn đề như địa chính trị, v.v.

Phản hồi về Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC diễn ra từ ngày 21-22/5 không thể ra tuyên bố chung do một số thành viên đưa vào vấn đề xung đột giữa Nga và U-crai-na. Trong thời gian diễn ra hội nghị, đại diện các nước Mỹ, Ca-na-đa, Niu-di-lân, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a rời khỏi hội trường để phản đối trong lúc đại diện Nga phát biểu. Người Phát ngôn Uông Văn Bân chỉ rõ, APEC là nền tảng hợp tác kinh tế, trong tình hình hiện nay, đoàn kết chống dịch và thúc đẩy phục hồi kinh tế là tiếng nói chung của các thành viên châu Á – Thái Bình Dương.

Biên tập viên:La La