Trưởng đoàn đàm phán Nga: Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với U-crai-na

2022-05-23 11:53:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/5, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Bê-la-rút theo hình thức trực tuyến, Trưởng đoàn đàm phán, Trợ lý Tổng thống Nga Mê-đin-xky (Medinsky) cho biết, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với U-crai-na, bao gồm đàm phán ở cấp cao nhất.

Ông Mê-đin-xky cho biết, bản thân Tổng thống Nga Pu-tin cũng đã xác nhận không từ chối đàm phán ở cấp cao nhất. Việc đóng băng đàm phán là theo đề nghị của U-crai-na, Nga không chủ trương tạm dừng đàm phán. Nga chuẩn bị tiếp tục đối thoại, “quả bóng” đang ở bên U-crai-na.

Hãng Thông tấn quốc gia U-crai-na ngày 22/5 đưa tin cho biết, khi trả lời phỏng vấn của truyền thông nước ngoài, Cố vấn của Văn phòng Tổng thống U-crai-na cho biết, U-crai-na không đồng ý cùng Nga đi đến bất cứ thỏa thuận nào về thừa nhận Nga chiếm đóng lãnh thổ U-crai-na. Chỉ khi nào quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ U-crai-na, mới có khả năng khôi phục tiến trình hòa bình.

Biên tập viên:La La