Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới tập trung vào dịch COVID-19 cũng như sức khỏe và hòa bình

2022-05-23 15:35:53(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/5, Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 khai mạc tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, đây là lần đầu tiên tổ chức ngoại tuyến Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới trong hơn 2 năm qua kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Ngoài dịch COVID-19, Kỳ họp lần này còn sẽ tập trung vào các chương trình nghị sự như làm thế nào thúc đẩy sự nghiệp y tế và sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh các cuộc xung đột gia tăng trên toàn cầu, cũng như tăng cường các công tác chuẩn bị và ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới đối với sự kiện y tế đột xuất.

Tuy so với cao điểm nhiễm biến thể Omicron vào tháng 1 năm nay, hiện số ca nhiễm COVID-19 mà các nước báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới đã giảm rõ rệt, số ca tử vong cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020, nhưng trong bài phát biểu khai mạc Kỳ họp, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tê-đrốt nhiều lần khẳng định, “trừ phi dịch COVI-19 kết thúc ở tất cả các nơi trên thế giới, nếu không thì sẽ không kết thúc ở bất cứ nơi nào”.

Ông Tê-đrốt cho biết, các nước nên sớm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số cả nước do Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra.

Biên tập viên:Vũ Minh