Những kẻ như Đài BBC tô hồng bọn bạo lực khủng bố can tâm làm “máy reo rắc tin đồn”

2022-05-19 14:08:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hơn 20 ngày trước, chiếc ô tô của Viện Khổng Tử Đại học Ka-ra-chi, Pa-ki-xtan bị tấn công khủng bố, làm 3 giáo viên Trung Quốc gặp nạn, 1 giáo viên Trung Quốc bị thương. Vụ tấn công này làm chấn động thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có bài phát biểu Chủ tịch với báo giới, lên án mạnh mẽ nhất vụ tấn công này. Tuy nhiên, Đài BBC mới đây lại đăng thông tin liên quan, tô hồng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố ở Ka-ra-chi, mưu toan tìm ra lời giải thích hợp lý cho hành vi bạo lực khủng bố của chúng.

Nói ra một số cơ quan truyền thông phương Tây với đại diện là Đài BBC “rửa tội” cho bọn bạo lực khủng bố mang tính lựa chọn không phải một sớm một chiều. Những kẻ như Đài BBC vì sao sốt sắng chơi trò “tiêu chuẩn kép”? Xét về căn bản là được quyết định bởi tính chất của truyền thông phương Tây. Tuyệt đại đa số cơ quan truyền thông phương Tây bị các nhà tài phiệt kiểm soát, phục vụ cho tư bản. Những năm qua, nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc của một số nước phương Tây, truyền thông phương Tây tăng cường thế tấn công reo rắc tin giả, bôi nhọ và nói xấu Trung Quốc. Vì vậy, không có gì là khó hiểu vì sao một số truyền thông phương Tây chạy theo như vịt khi một số kẻ có dụng ý xấu nặn ra lời “nói dối như cuội” trong vấn đề Tân Cương và Hồng Công; khi có người muốn nói rõ sự thật của Tân Cương và Hồng Công trước thế giới, một số truyền thông phương Tây lại giả câm giả điếc. Các cơ quan truyền thông này đã sa vào công cụ kích động xung đột địa chính trị và là đồng lõa phá hoại hòa bình thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh