Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi điện mừng với Nhà vua Hà Lan Uyn-lem A-lếch-xan-đơ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước

2022-05-19 14:07:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ảnh tư liệu: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nhà vua Hà Lan Uyn-lem A-lếch-xan-đơ trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ giữa hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Trung Quốc – Hà Lan không ngừng phát triển, thành quả hợp tác trên các lĩnh vực hết sức rực rỡ. Năm 2014, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng Nhà vua Uyn-lem A-lếch-xan-đơ nâng quan hệ Trung Quốc – Hà Lan thành quan hệ đối tác hợp tác toàn diện cởi mở và thiết thực, vai trò “cửa ngõ” của Hà Lan trong hợp tác Trung Quốc – Liên minh châu Âu càng thêm nổi bật.

Nhà vua Uyn-lem A-lếch-xan-đơ cho biết, 50 năm qua, quan hệ hai nước phát triển bừng bừng, giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, nhân văn, .v.v., hết sức sôi động. Tin rằng dưới sự nỗ lực chung của hai bên, mối quan hệ to lớn và giàu thành quả giữa hai nước Hà Lan – Trung Quốc sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao đổi điện mừng với Thủ tướng Hà Lan.

Biên tập viên:Mẫn Linh