U-crai-na xác nhận đã hoàn tất việc sơ tán binh lính U-crai-na bị thương khỏi Nhà máy thép A-dốp-xtan - Thụy Điển và Phần Lan có ý định cùng nộp đơn gia nhập NATO

2022-05-18 11:00:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/5, Bộ Quốc phòng U-crai-na xác nhận, các binh lính U-crai-na bị thương tại Nhà máy thép A-dốp-xtan đã được sơ tán hoàn toàn. Cùng ngày, Thụy Điển và Phần Lan thông báo sẽ cùng nộp đơn xin gia nhập NATO.

Ngày 17/5, Hãng Thông tấn Nga RIA Nô-vô-xti dẫn lời của Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, U-crai-na thực tế đã rút khỏi tiến trình đàm phán giữa Nga và U-crai-na. Cùng ngày, Cố vấn chánh văn phòng Tổng thống U-crai-na Pô-đô-li-ắc (Podolyak) cho biết, quá trình đàm phán giữa U-crai-na và Nga đã dừng lại.

Ngày 17/5, Thủ tướng Đức Xôn đã điện đàm với Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki. Hai bên nhất trí cho rằng muốn thực hiện một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na thông qua đàm phán, thì đòi hỏi Nga cần phải chấm dứt ngay các hành động thù địch và rút quân khỏi U-crai-na.

Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố rút khỏi Hội đồng các nước Baltic.

Ngày 17/5, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, các nước châu Âu ngày càng áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, điều này đã gây ra lạm phát năng lượng và không thể đổ lỗi cho Nga về điều này. Về lâu dài, việc từ chối năng lượng của Nga có nghĩa là châu Âu sẽ trở thành khu vực đắt đỏ nhất thế giới về năng lượng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt