Tình hình U-crai-na: Tổng thống Nga Pu-tin bày tỏ thái độ trước việc Phần Lan và Thuỵ Điển quyết định gia nhập NATO – Nga và U-crai-na đạt nhất trí về cứu chữa cho thương binh U-crai-na tại nhà máy thép Azovstal

2022-05-17 11:12:33(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/5, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, giữa Nga với Phần Lan và Thuỵ Điển “không có vấn đề gì”, nên việc Phần Lan và Thuỵ Điển xin gia nhập NATO không gây đe dọa trực tiếp cho Nga. Nhưng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO trên lãnh thổ hai nước này chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản ứng của Nga. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã đàm phán với đại diện quân đội U-crai-na bị mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol, U-crai-na và đạt được nhất trí về việc cứu chữa cho thương binh U-crai-na.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/5 thông báo cho biết, kể từ khi triển khai hành động quân sự đặc biệt đến nay, Nga đã tiêu diệt 168 máy bay, 125 máy bay trực thăng, 889 máy bay không người lái, 307 hệ thống tên lửa phòng không, 3.108 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 381 hệ thống tên lửa đa nòng,1.529 pháo dã chiến và súng cối, 2.949 xe quân sự đặc chủng của U-crai-na.

Biên tập viên:Thanh Đóa