Liên minh châu Âu chưa thể đạt được nhất trí về lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga

2022-05-17 11:13:49(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/5, Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã diễn ra tại Brúc-xen. Do Hung-ga-ri bỏ phiếu phản đối, Hội nghị chưa thể thông qua và đạt được nhất trí về đề án trừng phạt vòng thứ 6 trong đó gồm lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Cao uỷ Liên minh châu Âu về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh Borrell cho biết, lập trường của Hung-ga-ri dựa trên các mối quan tâm kinh tế chứ không phải là chính trị.

 Các công việc quan trọng như chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu thực thi theo nguyên tắc nhất trí thông qua, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có quyền phủ quyết.

Ông Borrell còn cho biết, Liên minh châu Âu sẽ cung cấp thêm 500 triệu ơ-rô để hỗ trợ U-crai-na mua vũ khí, và viện trợ quân sự của Liên minh châu Âu dành cho U-crai-na đã lên tới 2 tỷ ơ-rô.

Hung-ga-ri phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, với hơn 60% dầu mỏ và 85% khí đốt nguồn từ Nga.


 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt