Ngoại trưởng các nước Nhóm G7 ra thông cáo nói xằng về vấn đề Trung Quốc – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Lời nói hoang đường, chẳng đáng phản bác

2022-05-17 14:47:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Ngoại trưởng các nước Nhóm G7 ra thông cáo nói xằng về vấn đề Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đáp lại rằng, thông cáo này phớt lờ lập trường nghiêm khắc và sự thật khách quan của Trung Quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, bôi nhọ và nói xấu ác ý Trung Quốc, và một lần nữa mượn cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na gây sức ép với Trung Quốc, lời nói hoang đường, chẳng đáng phản bác.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, lập trường của Trung Quốc trong các vấn đề Hồng Công, Tân Cương, Đài Loan và biển là nhất quán và rõ ràng, Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết với nước Chủ tịch Nhóm G7.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc hối thúc Nhóm G7 bảo vệ chủ nghĩa đa phương thực sự, phát huy vai trò tích cực trong ứng phó thách thức mang tính toàn cầu và thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế thế giới, chứ không phải kết bè kéo cánh, chính trị nhóm, gây đối đầu và chia rẽ, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh