Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ có tư cách gì nói chuyện về “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển”!

2022-05-17 11:15:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, việc xây dựng "Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải" là nguyện vọng và đòi hỏi chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Là một quốc gia bên ngoài khu vực, Mỹ nên tôn trọng sự nỗ lực của các quốc gia trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Nam Hải, đồng thời không nên quấy nhiễu việc đạt được bộ quy tắc này.

   Ngày 13/5, nhà lãnh đạo Mỹ và các nước ASEAN tổ chức  Hội nghị Cấp cao và đưa ra tuyên bố chung.

  Khi trả lời những câu hỏi hữu quan, Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nêu rõ, hạ tuần tháng 5, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ tổ chức cuộc tham vấn trực tiếp về “Bộ quy tắc ứng xử trên Nam Hải” và Trung Quốc tràn đầy lòng tin vào triển vọng đạt được bộ quy tắc này.

  Ông nói, Mỹ thích lấy “Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển” gây chuyện, nhưng bản thân Mỹ lại không gia nhập vào Công ước này, điều này chắc chắn khiến người ta nghi ngờ về độ tin cậy và sức thuyết phục trước những lời hùng biện của Mỹ về Công ước.

Biên tập viên:Thu Nguyệt