Phòng trưng bày 2500 kỉ vật người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn

2022-05-16 10:14:10(GMT+08:00) cmg
Chia sẻ:

Phòng trưng bày văn hóa người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn là nơi tập hợp và lưu giữ những kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại Việt Nam.

Phòng trưng bày đang lưu giữ hơn 2.500 kỷ vật và mỗi kỷ vật là một câu chuyện về văn hóa, truyền thống của người Hoa. Chủ nhân là anh Dương Rạch Sanh (44 tuổi) từng có 20 năm công tác tại tờ Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn.

Phòng trưng bày văn hoá người Hoa Sài Gòn - Chợ Lớn lưu giữ hàng ngàn kỷ vật lớn nhỏ từ giấy tờ, quần áo, vật dụng gia đình đến hình ảnh của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn xưa.

Tháng 4.2021, tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục “Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất” cho anh Dương Rạch Sanh (chủ phòng trưng bày).

Hiện nay, phòng trưng bày vẫn chỉ là nơi lưu trữ cá nhân, anh Sanh chỉ đón tiếp bạn bè và những bà con người Hoa muốn đóng góp kỉ vật. Anh Sanh mong muốn nơi này sớm được mở cửa để đón du khách tham quan, quảng bá văn hóa người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn tới rộng rãi công chúng.

Biên tập viên:Nam Dương