Nhóm G7 cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-a có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới an ninh lương thực thế giới

2022-05-15 15:55:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhóm G7 ngày 14/5 cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới an ninh lương thực thế giới, những hạn chế nhằm vào xuất khẩu lương thực của U-crai-na tiếp tục làm leo thang tình hình căng thẳng của lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Nông nghiệp các nước Nhóm G7 nhóm họp hội nghị tại Stuttgart, Đức trong hai ngày 13 và 14/5, thảo luận vấn đề an ninh lương thực toàn cầu do cuộc xung đột Nga – U-crai-na gây nên. Sau khi kết thúc, hội nghị ra thông cáo kêu gọi Nga ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng ở U-crai-na, đặc biệt là bến cảng và đường sắt, đồng thời cho phép U-crai-na xuất khẩu tối thiểu 25 triệu tấn lương thực.

Đức là nước Chủ tịch luân phiên Nhóm G7 năm nay. Ngày 14/5, Chính phủ Đức ra thông báo, cho biết khoảng 43 triệu người trên thế giới đứng trước mối đe dọa từ nạn đói bởi cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na.

Biên tập viên:Thu Nguyệt