Tổng thống Nga Pu-tin ký sắc lệnh ban hành các biện pháp trả đũa

2022-05-04 15:42:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/5, Tổng thống Nga Pu-tin ký sắc lệnh, ban bố các biện pháp kinh tế đặc biệt mang tính đáp trả đối với hành vi không thân thiện của một số nước và tổ chức quốc tế. Hãng thông tấn U-crai-na ngày 3/5 dẫn lại phát biểu của Tổng thống Dê-le-xky cho biết, chỉ có dưới tiền đề U-crai-na nhận được bảo đảm an ninh quốc tế cũng như Nga chấp nhận sự bảo đảm an ninh này, U-crai-na thông qua trưng cầu ý dân trong cả nước, mới có thể tìm kiếm sự trung lập.

Hãng thông tấn U-crai-na ngày 3/5 dẫn lại số liệu của Chính phủ nước này cho biết, 6 tuần đầu trong cuộc xung đột giữa U-crai-na và Nga, U-crai-na bị thiệt hại kinh tế vượt 500 tỷ USD. Xét về lâu dài, thiệt hại có thể sẽ tăng lên tới 1.000 tỷ USD. Năm 2022, GDP của U-crai-na có thể sẽ giảm 30%-50%.

Ngày 3/5, Verkhovna Rada (Quốc hội đơn viện) U-crai-na đăng bài trên mạng xã hội cho biết, cùng ngày, Thủ tướng Anh Giôn-xơn cho biết, nước Anh dự định cung cấp viện trợ quân sự mới cho U-crai-na trị giá 300 triệu Bảng Anh, bao gồm các trang thiết bị như tên lửa chống hạm, Ra-đa và máy bay không người lái v.v.

Biên tập viên:La La