Bộ trưởng Năng lượng các nước EU họp khẩn để thảo luận vấn đề “bị cắt khí đốt”

2022-05-03 13:40:46(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/5, tại Brúc-xen, Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp khẩn cấp, thảo luận ảnh hưởng của tình hình ở Nga – U-crai-na đối với việc cung ứng năng lượng ở châu Âu, đặc biệt là vấn đề làm thế nào để ứng phó việc Nga tạm ngừng cung ứng khí đốt cho các nước Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng cho biết, Công ty Cổ phần Công nghiệp khí đốt Nga đã tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bun-ga-ri, bất cứ nước thành viên Liên minh châu Âu nào đều có thể là mục tiêu “bị cắt khí đốt” tới.

Bà cho biết, châu Âu hiện không có rủi ro trực tiếp về an ninh khí đốt, Ba Lan và Bun-ga-ri đã giải quyết vấn đề cung ứng khí đốt thông qua thay thế đường ống bằng các tuyến ở Hy Lạp và Đức. Ngoài ra, đường ống dẫn khí đốt giữa Ba Lan và Lít-va đã đi vào hoạt động kể từ ngày 1/5.

Biên tập viên:Kiều Quân