Ngoại trưởng Nga cho biết sẽ không kết thúc hành động quân sự đặc biệt trước ngày 9/5

2022-05-02 14:19:03(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trang web Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/5 công bố, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, Nga sẽ không kết thúc hành động quân sự đặc biệt tại U-crai-na  trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc ngày 9/5.

Ông La-vrốp cho biết, tiến độ của hành động quân sự đặc biệt tại U-crai-na trước tiên phụ thuộc vào việc “cần phải giảm rủi ro đối với dân thường và nhân viên quân đội Nga xuống mức thấp nhất”.

Ngoài ra, ông La-vrốp cho biết, Nga không yêu cầu Tổng thống U-crai-na Zelensky đầu hàng, mà yêu cầu ông ra lệnh thả tất cả dân thường và ngừng chống cự. Mục tiêu của Nga “không bao gồm việc thay đổi Chính quyền U-crai-na”.

Cùng với sự đến gần của Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Nga ngày 9/5, tổng duyệt lễ duyệt binh nhằm kỷ niệm Ngày chiến thắng ở Quảng trường Đỏ đang diễn ra khẩn trương. Ngày 9/5, lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng của Chiến tranh Vệ quốc sẽ được tổ chức tại 28 thành phố Nga.

Biên tập viên:Mẫn Linh