Tôn Vĩ: Tình nguyện viên Trung Quốc từng đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ nam quốc gia Lào

2022-05-02 12:58:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Năm 2017, là một trong những tình nguyện viên trẻ Trung Quốc đợt thứ 9 tới Lào, Tôn Vĩ và các tình nguyện viên trẻ khác đặt chân đến Lào. Tôn Vĩ từng là vận động viên bóng rổ nhà nghề được Liên đoàn Bóng rổ Lào mời làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ nam trẻ Lào.

Tôn Vĩ du nhập kỹ thuật và chiến thuật bóng rổ nghề nghiệp tiên tiến, phương pháp huấn luyện khoa học của Trung Quốc và thế giới vào đội tuyển bóng rổ nam trẻ Lào, thành tích của đội được nâng cao với mức lớn trong thời gian ngắn.

Thành tích của đội tuyển bóng rổ nam trẻ Lào khiến Tôn Vĩ gây tiếng vang lớn trong làng bóng rổ Lào. Tháng 7 cùng năm, Tôn Vĩnh được mời làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng rổ nam quốc gia Lào và dẫn đầu đội ra quân tham dự Đại hội thể thao ASEAN diễn ra tại Ma-lai-xi-a. Bất kể đối với Tôn Vĩ hay các vận động viên đội tuyển bóng rổ nam quốc gia Lào mà nói, đó đều là một thách thức. Tôn Vĩ chia sẻ: “Các vận động viên trong đội tuyển bóng rổ nam Lào thực ra đến từ ngành nghề khác nhau, có người là cảnh sát, là giảng viên đại học, là công chức. Họ chỉ có thể tương đối cố định thời gian huấn luyện vào buổi tối, cả địa điểm huấn luyện cũng không cố định và đều là sân bóng rổ ngoài trời, cũng không có sự bảo đảm cơ bản nào, bảo đảm y tế, phòng tập gym đều không có”.

Tôn Vĩ vừa khắc phục khó khăn về mặt ăn ở đi lại và ngôn ngữ, mặt khác xây dựng phương án kỹ thuật và chiến thuật tỉ mỉ theo tình hình cụ thể ở địa phương, hàng ngày đều phải xử lý công việc với cường độ lớn. Những ngày tháng huấn luyện đó cũng khiến huấn luyện viên Tôn Vĩ và các vận động viên Lào đã kết nên tình cảm nồng thắm.

Tôn Vĩ cho biết, bóng rổ rất được hoan nghênh tại Lào, chỉ đứng sau bóng đá, tuy nhiên, do hạn chế bởi trình độ phát triển kinh tế-xã hội, bóng rổ Lào ở trong giai đoạn phát triển “nghiệp dư, công ích”. Vì vậy, Tôn Vĩ đã sáng tạo rất nhiều phương pháp huấn luyện theo tình hình địa phương: Không có phòng tập gym thì huấn luyện cơ bắp bằng cách người đè lên người; địa điểm tập huấn không cố định, không có nước uống thì Tôn Vĩ tự bỏ tiền túi mua nước uống cho vận động viên. Nhằm bổ sung thể lực, Tôn Vĩ còn thường xuyên tìm cơ hội mời các vận động viên cùng ra ngoài ăn cơm để bổ sung dinh dưỡng. Từ những việc nhỏ như vậy, mọi người ngày càng cảm thông và tin cậy lẫn nhau, đội cũng phối hợp ngày càng tốt về mặt kỹ thuật.

Ngày 29/8/2017, Tôn Vĩ dẫn đầu đội tuyển bóng rổ nam quốc gia Lào giành được trận thắng đầu tiên trong lịch sử tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao ASEAN, khiến đội tuyển quốc gia Lào lần đầu tiên lọt vào top 8 trong nội dung bóng rổ nam ASEAN, giành thành tích xuất sắc kỷ lục, xếp hạng trong Liên đoàn Bóng rổ quốc tế cũng tăng lên.

Trước khi Tôn Vĩ về nước, đội tuyển bóng rổ nam quốc gia Lào đã tặng chiếc áo số 1 cho Tôn Vĩ để bày tỏ lòng cảm ơn và lời chào. Tôn Vĩ cho biết, chiếc áo số 1 này không những gửi tặng cho cá nhân anh, mà cũng gửi tặng cho đông đảo tình nguyện viên trẻ Trung Quốc, càng là minh chứng nhỏ cho sự “gắn kết lòng dân” giữa nhân dân Trung Quốc và Lào.

Biên tập viên:Mẫn Linh