Cu-ba tổ chức cuộc mít-tinh và tuần hành chống sự trừng phạt của Mỹ nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5

2022-05-02 14:47:12(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/5, nhiều nơi Cu-ba đã tổ chức mít-tinh và tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hàng triệu người đã xuống đường tuần hành phản đối sự phong toả của Mỹ đối với Cu-ba, thể hiện tình cảm yêu nước, và gửi lời chào tới người làm công tác y tế và nghiên cứu khoa học của Cu-ba.

Cùng ngày, tại Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Ha-ba-na, lãnh tụ Cách mạng Cu-ba Raul Castro và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez đã tham dự hoạt động.

Phát biểu tại Quảng trường Cách mạng, Tổng Bí thư Liên đoàn Lao động Cu-ba cho biết, Mỹ phong toả Cu-ba trong thời gian dài là trở ngại chính cho sự phát triển của Cu-ba hiện nay, Mỹ mưu toan gây chia rẽ tại Cu-ba thông qua sự trừng phạt, cuộc mít-tinh và tuần hành lần này thể hiện lòng tin và cam kết của nhân dân Cu-ba đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kể từ khi cách mạng Cu-ba giành thắng lợi vào năm 1959, ngày 1/5 hàng năm, các nơi Cu-ba đều tổ chức cùng lúc cuộc mít-tinh và tuần hành với quy mô lớn. Chịu sự tác động của dịch Covid-19, cuộc mít-tinh và tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5 của năm 2020 và năm 2021 đã bị hủy.

Biên tập viên:Kiều Quân