Ngoại thương Ma-lai-xi-a tăng trưởng mạnh mẽ

2022-04-30 16:36:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo cho thấy, dưới sự thúc đẩy của kích cầu trong nước phục hồi, xuất khẩu tăng trưởng và biên giới mở cửa trở lại, nền kinh tế Ma-lai-xi-a dự báo sẽ tăng 5,5% trong năm nay. Bên cạnh đó, theo số liệu mới nhất của Chính phủ Ma-lai-xi-a, ngoại thương của nước này trong quý một tăng trưởng mạnh, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Các nhà phân tích cho rằng, là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều vào ngoại thương, thành tích hoạt động ngoại thương của Ma-lai-xi-a nổi bật, phát đi tín hiệu lạc quan về sự phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, các yếu tố như xung đột Nga - U-crai-na, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cũng như tác động của dịch Covid-19 đối với chuỗi cung ứng đã mang lại nhiều rủi ro bên ngoài. Ma-lai-xi-a nên nắm bắt cơ hội mới do Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mang lại, tiếp thêm động lực mới cho sự phục hồi kinh tế.

 

Biên tập viên:Hạ Vi