Vừa ăn cắp vừa la làng – Mỹ dẫn đầu nghiên cứu và sản xuất vũ khí sinh học và hoá học nhưng lại mượn cớ việc này tấn công nước khác

2022-04-29 13:44:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Cách đây 25 năm, ngày 29/4, Công ước Cấm Vũ khí hoá học (CWC) chính thức có hiệu lực, khi đó các nước tham gia công ước đều đồng ý tiêu hủy toàn bộ vũ khí hoá học trong vòng 10 năm. Là nước tham gia công ước, Mỹ cam kết sẽ tiêu hủy toàn bộ vũ khí hoá học tồn kho của nước này trước tháng 4/2007. Nhưng sau đó, Mỹ nhiều lần xin kéo dài thời hạn, đến tháng 4/2012 Mỹ vẫn chưa thực hiện cam kết, thậm chí còn đóng cửa nhiều nhà máy tiêu hủy vũ khí hoá học, khiến Mỹ trở thành nước duy nhất trên thế giới vẫn sở hữu vũ khí hóa học. Ngoài ra, đầu thế kỷ 21, Mỹ đã rút khỏi Công ước cấm Vũ khí sinh học, trong hơn 20 năm qua còn cản trở việc xây dựng cơ chế thanh sát vũ khí sinh học, từ chối việc thanh sát đối với các cơ sở sinh học của nước mình, và sở hữu 336 phòng thí nghiệm sinh học tại 30 nước trên thế giới.

Mỹ là nước gây ra khủng hoảng sinh học và hoá học thực sự. Có chứng cứ xác thực cho thấy, thập niên 50 thế kỷ trước, quân đội Mỹ đã sử dụng vũ khí vi khuẩn tại bán đảo Triều Tiên và vùng biên giới Trung Quốc – Triền Tiên, các nhà sử học Mỹ đã công khai thừa nhận việc này. Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ sử dụng “chất độc da cam” đã gây tổn hại không thể phục hồi cho người dân và môi trường sinh thái của Việt Nam. Có thể nói, Mỹ là nước duy nhất trên thế giới đã sử dụng vũ khí hủy diệt như vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và sinh học đối với nước khác.

Tháng trước, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam từng đăng bài trên tài khoản mạng xã hội của mình, hòng biện bạch rằng, Mỹ không có vũ khí sinh học tại U-crai-na, cư dân mạng Việt Nam đã viết bình luận chất vấn Mỹ rằng, nước này còn nhớ đã sử dụng “chất độc da cam” đối với người dân Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam hay không, rốt cuộc ai mới là “kẻ tái phạm sử dụng vũ khí sinh học và hoá học”? Một cư dân mạng đã mỉa mai sâu cay rằng: Hoá ra chúng ta đã hiểu lầm Mỹ, “chất độc da dam” do nước “dân chủ” Mỹ mang lại và gây thảm hoạ cho nhân dân Việt Nam vào những năm đó không phải là vũ khí hoá học, mà là mỹ phẩm.

  Từ năm 1961 -1971, Mỹ đã rải 19.905 lần với tổng cộng 80 triệu lít chất độc hoá học xuống khu vực miền trung và miền Nam Việt Nam cũng như vùng biên giới Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia, trong đó 61% là chất độc da cam. Hiện nay cho dù Chiến tranh Việt Nam đã qua đi gần 50 năm, tỷ lệ trẻ sơ sinh địa phương bị dị tật còn rất cao. Song trong thời gian dài, Mỹ luôn phủ nhận việc sử dụng vũ khí hoá học trong Chiến tranh Việt Nam và từ chối bồi thường cho những nạn nhân của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều nạn nhân chất độc da cam của Lào, Mi-an-ma và Cam-pu-chia cũng bị Chính phủ Mỹ lãng quên hoàn toàn.

Điều càng khiến mọi người không thể chấp nhận là, Mỹ không những không tuân thủ các công ước liên quan, trái lại còn sử dụng “vũ khí hoá học và sinh học” như một cái cớ để can thiệp nước khác bằng vũ lực. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy “vũ khí hủy diệt” tại I-rắc nhưng nước này lại bị Mỹ ném bom thành đống đổ nát, Xy-ri bị vu oan “sử dụng vũ khí hoá học” và bị Mỹ tấn công đều là những nước bị hại.

Hôm nay là Ngày kỷ niệm nạn nhân trong chiến tranh hóa học, chỉ mong thảm kịch “chất độc da cam” trong Chiến tranh Việt Nam không tái diễn.

Biên tập viên:Kiều Quân