NGÀY LAO ĐỘNG QUỐC TẾ VÀ NGÀY THANH NIÊN TQ

2022-04-28 15:36:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    Sảnh Hoa hoan nghênh các bạn đang theo dõi chuyên mục Hộp thư Thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát Thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Các bạn thân mến, mồng 1 tháng 5 là ngày lễ của tất cả  cộng đồng lao động trên thế giới, từ Bắc Kinh xa xôi, trên cương vị sự nghiệp truyền thông Trung Quốc, Sảnh Hoa xin bày tỏ lòng kính trọng và lời chúc phúc tới tất cả mọi người đang trên cương vị công tác trong ngày lễ Lao Động. Người Trung Quốc thường nói, lao động là hạnh phúc, là niềm vui. Xin chúc các bạn vui khỏe và đạt được thành tích cũng như thu hoạch đáng hài lòng.

    Những ngày này, ngoài chào mừng các hoạt động kỷ niện Ngày Lao Động Quốc tế ra,  rất nhiều học sinh và sinh viên các trường phổ thông trung học và đại học tại các nơi Trung Quốc tổ chức nhiề̀u hoạt động phong phú phù hợp với lứa tuổi thanh niên.

    Sau đây Sảnh Hoa xin tiếp chuyện bạn nghe đài.

    Bạn P-H-M-viết: Ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trên khắp đất nước Việt Nam tràn ngập trong những hoạt động sôi nổi của các bạn trẻ trong nước. Không biết ở Trung Quốc có ngày lễ của các bạn trẻ không? Mong chương trình giới thiệu đôi nét về mặt này có được không?

    Bạn P-H-M thân mến, Sảnh Hoa rất hân hạnh giải đáp câu hỏi rất có ý nghĩa của bạn. Trước hết Sảnh Hoa xin chúc mừng các bạn trẻ Việt Nam có ngày kỷ niệm riêng của mình. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, ngày Thanh niên Trung Quốc là mồng 4 tháng 5. Mong bạn P-H-M và các bạn khác quan tâm vấn đề này cùng theo dõi.

   Các bạn trẻ đang có mặt bên máy thu thanh hoặc đang truy cập trang wed Đài phát thanh Quốc Trung Quốc thân mến, Ngày Thanh niên Trung Quốc là mồmg 4 tháng 5 hằng năm, để kỷ niệm phong trào “Ngũ Tứ” vào năm 1919. Tháng 1 năm 1919, những nước chiến thắng trong Đại chiến thế giới lần thứ nhất đã triệu tập hội nghị hoà bình tại Versailles Pháp. Là nước chiến thắng , Trung Quốc đã cử đại diện tham dự, đại diện Trung Quốc đưa ra yêu cầu phế bỏ đặc quyền nước ngoài tại Trung Quốc, xóa bỏ điều thứ 21, nhưng Hội nghị đều từ chối, ngược lại hội nghị quyết định cho Nhật tiếp quản mọi đặc quyền của Đức tại Trung Quốc. Đại diện Trung Quốc hồi bấy giờ vẫn ký tên lên điều ước táng quyền nhục nước như vậy. Tin này sau khi truyền về nước, cả nước Trung Quốc đều phẫn nộ, các sinh viên học sinh khắp các nơi trong cả nước đã dấy lên làn sóng phản kháng mãnh liệt. Chiều mồng 4 tháng 5 năm 1919, hơn 300 sinh viên trường đại học Bắc Kinh đã tập trung tại quảng trường Thiên An Môn, hô vang các khẩu hiệu yêu nước chống ngoại xâm, kêu gọi nhân sĩ các giới cùng hành động, chống hành vi xâm lược của bọn đế quốc, bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền đất nước. Phong trào yêu nước này đã được đông đảo công nhân và nhân sĩ các giới trong cả nước ủng hộ rộng khắp, đông đảo công nhân nhiều nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh lần lượt nổ ra phong trào bãi công, trước sức ép của nhân dân trong cả nước, Chính phủ Trung Quốc hồi bấy giờ gọi là Chính phủ Bắc Dương buộc phải trả lại tự do cho các sinh viên bị bắt, bãi miễn chức vụ của một số quan chức, đồng thời ra lệnh cho đại diện dự hội nghị từ chối ký lên hiệp ước hòa bình.

    Phong trào Ngũ Tứ là phong trào yêu nước chống đế quốc chống phong kiến không thỏa hiệp triệt để. Đã xúc tiến sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào Công nhân Trung Quốc, và một loạt trí thức mang tư tưởng cộng sản ban đầu. Phong Trào Ngũ Tứ góp phần thúc đẩy tiến trình lịch sử Trung Quốc, đã nung nấu tính vĩ đại “Yêu nước, tiến bộ, dân chủ và khoa học”. Để kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của phong trào Ngũ Tứ, năm 1939, Hội liên hiệp cứu nước Thanh niên vùng Tây Bắc Trung Quốc gồm các tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Tây Ninh quyết định lấy mồng 4 tháng 5 dương lịch hằng năm làm ngày Thanh Niên Trung Quốc. Ngày 23 tháng 12 năm 1949, Quốc vụ viện Chính phủ nhân dân Trung Quốc chính thức quy định mồng 4 tháng 5 hằng năm là “Ngày Thanh niên Trung Quốc”.

    Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc rất coi trọng sự phát triển về mọi mặt của tuổi trẻ, ngày 21/4 vừa qua, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách trắng “Thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới”. Được biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố Sách trắng dành riêng cho cộng đồng thanh niên. Sách trắng giới thiệu toàn diện những điều kiện tốt đẹp, thành tựu to lớn đã đạt được mà Đảng và Chính phủ Trung Quốc tạo ra cho sự phát triển của thanh niên trong thời đại mới, thể hiện đầy đủ trách nhiệm tuổi trẻ phấn đấu tiến lên hành trình mới, tạo dựng sự nghiệp trong thời đại mới của thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới. Đây là tài liệu quan trọng ghi lại những thành tựu sự nghiệp phát triển thanh niên Trung Quốc, thể hiện bộ mặt tinh thần của thanh niên Trung Quốc trong thời đại mới.

    Trước thềm Ngày Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc 4/5, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 25/4 đến trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, trường đại học nổi tiếng Trung Quốc, lần lượt đi thăm giảng đường thông minh dành cho môn học chính trị - tư tưởng, bảo tàng và thư viện, tìm hiểu các tình hình thúc đẩy cải cách, đổi mới môn học chính trị - tư tưởng, lịch sử của trường, thành quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tăng cường bảo tồn và sử dụng văn hiến và sách cổ, cũng như thúc đẩy ứng dụng thành quả nghiên cứu lý luận của nhà trường. Tổng Bí thư Tập Cận Bình còn chủ trì triệu tập cuộc tọa đàm với đại diện giáo viên và sinh viên.

    Thanh niên là tương lai của đất nước, Sảnh Hoa được biết Đảng và chính phủ Việt Nam cũng rất quan tâm đế sự phát triển về mọi mặt cho thanh niên, coi trọng giáo dục, tạo điều kiện phát huy tài năng và sở trường cho các bạn trẻ, rất mong thanh niên hai nước Trung-Việt sau này thường xuyên giao lưu triển khai nhiều hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ. Cũng xin chúc các bạn trẻ Việt Nam học tập tiến bộ, nguyện vọng thành đạt và sẽ góp phần đáng kể của mình cho công cuộc cải cách và đổi mới nói riêng và sự tiến bộ của loài người nói chung.

    Cuối cùng Sảnh Hoa xin mượn hai câu “Lời hay ý đẹp” tặng các bạn trẻ để thay cho lời kết của chuyên mục Hộp thư đêm nay.

  “Hằng ngày nhắc nhở mình cần cố gắng, cho dù không trông thấy tương lại, cho dù không trông thấy hy vọng, nhưng vẫn cứ phải tin tưởng vào chính mình. Nên biết cần buông bỏ nhiều thứ, để tâm càng nhiều thì mất mát cũng càng nhiều. Nhìn thấu sự việc nhưng không cần phải nói toạc ra, rất nhiều việc, chỉ cần trong lòng mình nắm biết được rồi, nhưng không cần thiết phải nói ra. Tuổi trẻ nhất định phải luôn có tâm trạng vui vẻ, những gì nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nó nữa, những gì mình không sở hữu được, thì thôi không cần nữa, tội gì phải làm khó dễ cho mình.

    Xin chúc các bạn trẻ hai nước Trung-Việt có nhiều tiến bộ mới và có tương lai sáng sủa.

Biên tập viên:Sảnh Hoa