Bình luận: Bạo lực súng đạn do lợi nhuận kếch sù của súng đạn khiến người dân Mỹ rơi vào cơn ác mộng

2022-04-28 09:45:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ từ đêm 25/4 đến rạng sáng 26/4, tiểu bang Oa-sinh-tơn, Mỹ đã xảy ra 4 vụ xả súng, làm 1 người chết và 3 người bị thương. Chỉ cách đây vài ngày tức ngày 22/4, Oa-sinh-tơn đã xảy ra một vụ xả súng khiến 4 người bị thương. Theo số liệu của trang điện tử GVA (Gun Violence Archive), Mỹ, từ đầu năm đến nay các vụ bạo lực súng đạn xảy ra trên toàn nước Mỹ đã khiến 13.115 người thiệt mạng và 10.112 người bị thương.

Theo thống kê, Mỹ chỉ chiếm 4,2% dân số thế giới nhưng lại nắm giữ 46% lượng súng dân dụng trên thế giới, tương đương với 398 triệu khẩu. Con số này còn chưa tính những súng chưa đăng ký và số liệu sở hữu súng của những người vị thành niên. Trong 20 năm qua, Mỹ là nước duy nhất hàng năm đều xảy ra các vụ xả súng với quy mô lớn.

Mỗi khi xảy ra các vụ xả súng, đều xuất hiện những lời kêu gọi về “kiểm soát súng đạn”, nhưng cuối cùng rốt cuộc lại đâu vào đấy. Tờ “The Hill” Mỹ nêu rõ, trước các vụ bạo lực súng đạn, Chính phủ Mỹ lại từ chối thay đổi mang tính thực chất. Theo báo chí Mỹ, trong hơn 20 năm qua, Mỹ đã không thông qua pháp luật kiểm soát súng quan trọng, lợi ích nhóm là trở ngại lớn nhất đối với việc kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Việc sản xuất, mua bán và sử dụng súng tại Mỹ đã trở thành chuỗi công nghiệp đồ sộ, liên quan đến lợi ích khổng lồ. Bên cạnh đó, là “ông trùm” của nhóm lợi ích chống lại việc kiểm soát súng đạn là Hiệp hội Súng trường Mỹ có hơn 5 triệu thành viên và nguồn vốn to lớn đã vươn vòi bạch tuộc thâm nhập sâu vào mọi mặt, mọi cấp độ trong chính trị bầu cử của Mỹ.

Đồng thời, do các chính khách và nghị sĩ của Mỹ đều sống ở khu người giàu với an ninh trật tự tốt, tiếng súng giết người còn cách họ rất xa. Trong khi những người thuộc sắc tộc thiểu số như người da đen có nguy cơ chết vì bạo lực súng đạn cao gấp 32 lần người da trắng. Tại Mỹ, người da trắng là trên hết, quyền sống của sắc tộc thiểu số là nhỏ bé không đáng kể.

Trong khi các chính khách Mỹ kiếm lợi nhuận kếch sù từ súng đạn và khoanh tay đứng nhìn súng đạn tràn lan trong nước, “mua súng phòng thân” đã trở thành điều bất dắc dĩ của người dân Mỹ, tại một số bang, chính quyền địa phương thậm chí còn khuyến khích người dân sở hữu nhiều súng đạn hơn. Báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận “Mỗi thành phố ủng hộ an ninh súng” (Everytown for Gun Safety) nêu rõ, hàng triệu người Mỹ đã gấp rút mua súng trong khi đại dịch Covid-19 hoành hành, đã làm gia tăng xác suất xảy ra các vụ xả súng, gây ra vòng tuần hoàn ác tính.

Hậu quả xấu do súng đạn tràn lan cuối cùng vẫn là do người dân Mỹ gánh chịu. Những tiếng súng khiến cái gọi là giấc mơ Mỹ “người nào cũng được hưởng quyền sống và tự do không thể cướp đoạt” trở thành “cơn ác mộng thảm sát”, chẳng lẽ Chính phủ Mỹ không cảm thấy xấu hổ sao?

Biên tập viên:Duy Hoa