Món quà mà Trung Quốc tặng cho thế giới không chỉ riêng Thanh hao tố

2022-04-27 14:41:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Ghi-nê Guy-la-vô-guy (Guilavogui) nói: “Nếu không có Thanh hao tố (artemisinin), nhiều trẻ em sẽ chết vì sốt rét”.

Năm 2022 là kỷ niệm 50 năm phát hiện Thanh hao tố. 50 năm trước, các nhà khoa học Trung Quốc với bà Đồ U U là đại diện dẫn đầu phát hiện và tách chiết thành công Thanh hao tố, giúp Trung Quốc tiêu diệt sốt rét hoàn toàn.

Thanh hao tố dùng để điều trị sốt rét cho hiệu quả nhanh, ít tác dụng phụ, hơn nữa có giá bán rẻ, sử dụng tiện lợi, rất được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Kể từ năm 2000, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng thuốc artemisinin là thuốc điều trị sốt rét lựa chọn đầu tiên, mỗi năm được dùng để điều trị hàng trăm triệu bệnh nhân. Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc đã đào tạo hàng chục nghìn nhân viên kỹ thuật chống sốt rét cho các nước đang phát triển, viện trợ xây dựng Trung tâm phòng chống và điều trị sốt rét ở 30 nước, cử 28.000 nhân viên y tế viện trợ 72 nước đang phát triển.

Hiện nay, nhân loại đang đối mặt đại dịch nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua. Giống như đóng góp Thanh hao tố cho thế giới năm xưa, Trung Quốc một lần nữa dang rộng vòng tay giúp đỡ thế giới. Tính đến nay, Trung Quốc đã cung cấp hàng trăm tỷ chiếc/bộ vật tư chống dịch cho 153 nước và 15 tổ chức quốc tế, cung cấp 2,2 tỷ liều vắc-xin cho hơn 120 nước và tổ chức quốc tế, góp phần quan trọng cho bù lấp “hố ngăn cách về miễn dịch”, góp sức cho loài người chiến thắng dịch bệnh.

Biên tập viên:Duy Hoa