Tổng thống Pu-tin: Nga mong đạt được thoả thuận với U-crai-na qua con đường ngoại giao

2022-04-27 12:04:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/4, khi tổ chức hội đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét đến thăm Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, Nga sẽ không từ chối đàm phán với U-crai-na, đồng thời mong đạt được thoả thuận qua con đường ngoại giao.

Tổng thống Pu-tin cho biết, Đoàn đại biểu Nga và U-crai-na đã giành được sự đột phá khá lớn trong cuộc đàm phán tại I-xtan-bun, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau khi hai bên đạt được nhất trí, Nga bị cuốn vào “vụ Bucha”, mà quân đội Nga hoàn toàn không liên quan đến việc này. Sau đó, lập trường đàm phán của U-crai-na đã thay đổi hoàn toàn, trái ngược với lập trường vốn có về vấn đề đảm bảo an ninh.

Tổng Thư ký Gu-tê-rét đã tái khẳng định lập trường của Liên Hợp Quốc trong vấn đề U-crai-na, hai bên đã thảo luận những đề nghị về việc cứu trợ nhân đạo và sơ tán thường dân ở Mariupol, Tổng thống Pu-tin đã đồng ý Liên Hợp Quốc và Ủy ban quốc tế Hội chữ Thập đỏ tham gia việc sơ tán thường dân ở Nhà máy thép Azovstal, những cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được diễn ra giữa Văn phòng Điều phối công việc nhân đạo Liên Hợp Quốc và Bộ Quốc phòng Nga.

Biên tập viên:Sảnh Hoa