Bình Luận: Vén bức bộ mặt giả dối vị kỷ của Mỹ

2022-04-20 09:00:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    Một bên là những con chó của quân Mỹ thong dong lên máy bay, một bên là 3 người dân Áp-ga-ni-xtan hoảng loạng leo lên càng máy bay và  cuối cùng rơi xuống và chết tại chỗ khi máy bay lên cao. Thảm kịch xảy ra trong lúc quân Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào tháng 8 năm ngoái vẫn còn như in trước mắt, cảnh Mỹ phớt lờ người tị nạn lại tái diễn ở U-crai-na.

    Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, kể từ ngày 24/2 khi xảy ra xung đột giữa Nga – U-crai-na cho đến nay, đã có hơn 4 triệu người tị nạn phải rời khỏi đất nước. Nhưng trong cả tháng 3, chỉ có 12 người U-crai-na được nhập cảnh Mỹ theo chương trình tiếp nhận người tị nạn của nước này, con số này trái ngược hoàn toàn với cam kết của Tổng thống Bai-đơn rằng, Mỹ sẽ tiếp nhận 100 nghìn người tị nạn U-crai-na. Chính phủ Mỹ không ngừng khuấy động và đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột Nga – U-crai-na, dẫn đến khủng hoảng nhân đạo to lớn, nhưng lại để nước khác gánh chịu hậu quả từ cuộc xung đột.

    Những cảnh tương tự đã tái diễn nhiều lần. Từ năm 1990-2019, số người tị nạn trên toàn cầu đã tăng hơn 6 triệu, cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan và cuộc chiến ở Xy-ri do Mỹ đứng đầu phát động là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến số người tị nạn tăng vọt. Đặc biệt sau khi phong trào “Mùa Xuân Ả-rập” bùng phát vào tháng 12/2010, khu vực Trung Đông trở thành khu vực nghiêm trọng nhất về vấn đề người tị nạn trên toàn cầu. Trong thời gian 10 năm, các nước Áp-ga-ni-xtan, I-rắc v.v luôn là nguồn chủ yếu về người tị nạn. Cuộc chiến ở Xy-ri dẫn đến số người tị nạn nước này tăng hơn 6 triệu 610 nghìn trong 6 năm liền, hiện nay vẫn còn 5 triệu 600 nghìn người tị nạn Xy-ri đang sinh sống ở các nước láng giềng, từ năm 2016 đến nay, Mỹ chỉ tiếp nhận chưa đến 23 nghìn người tị nạn Xy-ri. Cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan kéo dài 20 năm qua, đã dẫn đến khoảng 3 triệu 400 nghìn người phải chạy loạn, hầu hết trong số họ không thể đến các nước phát triển phương Tây như châu Âu và Mỹ v.v.

    

    Theo thống kê, hầu hết người tị nạn không chọn những nơi quá xa quê hương khi chạy loạn. Năm 2019, có 3/4 người tị nạn ở tạm các nước láng giềng. Trong số các quốc gia tiếp nhận người tị nạn trên toàn cầu, các quốc gia đứng đầu bảng không phải là các nước phát triển phương Tây như các nước châu Âu và Mỹ. Các nước có thu nhập cao phương Tây tiếp nhận trung bình 2,7/1.000 người tị nạn, các nước thu nhập thấp và trung bình nhận  5,8/1.000 người tị nạn, trong khi các nước nghèo nhất tiếp nhận 1/3 số người tị nạn trên thế giới.

    Truyền thông của các nước châu Âu đưa tin cho biết, để ứng phó tình trạng hàng loạt người tị nạn chạy sang châu Âu, Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, nước được coi là cửa ngõ nối liền châu Á và châu Âu, trả phí cho Thổ Nhĩ Kỳ và mong nước này đóng cửa biên giới, để giảm số người tị nạn đi vào châu Âu.

    

    Mỹ là kẻ khởi nguồn của lượng lớn người tị nạn trên toàn cầu, nhưng lại đặt nhiều hàng rào trong việc tiếp nhận người tị nạn. Lấy người tị nạn U-crai-na làm ví dụ, nếu muốn được cấp visa vào Mỹ, người nhập cảnh phải chứng minh họ sẽ trở về đất nước mình, đối với những người tị nạn U-crai-na, điều kiện này là một vấn đề không có câu trả lời.

    

    Viện Nghiên cứu các vấn đề công cộng và quốc tế Watson thuộc Đại học Brown, Mỹ cho biết, trong “thời đại hậu 11/9”, các cuộc chiến do Mỹ phát động ít nhất đã làm 38 triệu người phải chạy loạn, con số thực tế có thể là từ 49 triệu đến 60 triệu. Số lượng lớn người tị nạn không phải là gánh nặng đối với Mỹ, nhưng lại gây nên khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng cho nước sở tại và các nước láng giềng, tác động đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội của các nước và khu vực liên quan.

  

  Mục đích mà Mỹ phát động chiến tranh không phải là để tiếp nhận người tị nạn, đương nhiên cũng sẽ không chuẩn bị tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn do chiến tranh gây nên. Tổng thống Bai-đơn nâng mức tiếp nhận số người tị nạn của Mỹ lên đến 125 nghìn trong năm 2022, trong khi năm tài khóa 2022 đã qua một nửa thời gian, tổng số người tị nạn mà Mỹ tiếp nhận trong năm sẽ không vượt quá 9.000 người. Chủ nghĩa vị kỷ của Mỹ trong mấy chục năm qua đã để lại hàng loạt “khoản nợ về nhân quyền” khiến mọi người nhìn thấy mà cảm thấy sốc.

Biên tập viên:La La