Nước này là Chúa tể Voldemort phá hoại trật tự quốc tế

2022-04-19 14:13:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Xúi bẩy khắp nơi gây rối loạn, lợi dụng bá quyền kinh tế và tài chính trừng phạt đối thủ, câu kết gây cô lập chính trị ... các thủ đoạn đối phó Nga của Mỹ khiến mọi người đã nhận rõ các chiêu trò của Mỹ lợi dụng bá quyền kích động xung đột, phá hoại trật tự quốc tế. Năm 2003, đạo diễn An-phông-xô Cu-a-rôn (Alfonso Cuaron) ví cựu Tổng thống Mỹ Bu-xơ là Chúa tể Vôn-đơ-mo (Voldemort) trong phim “Harry Potter”. Đài BBC cũng từng ví cựu Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm là Chúa tể Vôn-đơ-mo.

Thao túng chính trị, độc ác như “ảo thuật đen”. Điều mà Oa-xinh-tơn mong đợi nhất là cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na sẽ kéo dài. Mỹ liên tiếp giội nước lạnh vào cuộc đàm phán giữa Nga và U-crai-na, không ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho U-crai-na. Không những mang lại thảm hoạ cho hai bên Nga và U-crai-na, mà còn khiến mong muốn thực hiện tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu trước đó bị hẫng, nước Mỹ lại “ngư ông đắc lợi”.

Bắt nạt kinh tế, kẻ không tuân thủ phép tắc nhất. Trong hơn 240 năm lịch sử ngắn ngủi của mình, Mỹ chỉ có chưa đến 20 năm không tham gia chiến tranh. Ngoài ra còn có cuộc chiến kinh tế, trừng phạt là “kiên thuyền sắc pháo” của Oa-xinh-tơn.

Báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới cho thấy, khoảng 2/3 vụ vi phạm quy định của tổ chức này đều do Mỹ gây nên, Oa-xinh-tơn là “kẻ không tuân thủ phép tắc” nhất trong các phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới.

Làm loạn gây sự, tạo vực thẳm bấp bênh. Núp dưới các chiêu bài “bênh vực chính nghĩa”, “chặn đứng xâm lược”, Mỹ đã tham gia hầu hết tất cả các cuộc chiến và xung đột vũ trang quy mô lớn sau Thế chiến thứ 2. Ngoài xâm lược quân sự ra, Mỹ còn xúi giục cái gọi là “cách mạng màu”, kích động rối loạn ở nước khác.

Kiềm chế sự phát triển của nước khác bằng quyền trị ngoại. Có số liệu cho thấy, gần 10 năm qua, Mỹ lạm dụng quyền trị ngoại đối với các nước trên thế giới, bao gồm các đồng minh của mình, số tiền phạt lên tới 340 tỷ USD.

Trong bộ phim “Harry Potter”, sự ngạo mạn và tự kiêu cũng như sự cuồng nhiệt đối với sức mạnh tuyệt đối của Chúa tể Vôn-đơ-mo khiến nó cuối cùng đã diệt vong. Tương tự, hành vi chủ nghĩa bá quyền và phá hoại trật tự quốc tế kiểu Mỹ trong hiện thực, kết quả chỉ có thể là tự nuốt chửng mình.

Biên tập viên:Kiều Quân