Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2022 xuống 3,2%

2022-04-19 14:46:05(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Man-pát (Malpas) ngày 18/4 cho biết, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu ở mức cao, môi trường tài chính có thể thắt chặt cũng như Nga và U-crai-na xảy ra xung đột, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay từ 4,1% công bố tháng 1 xuống 3,2%.

Ông Man-pát lấy làm hết sức lo lắng về tình trạng ở các nước đang phát triển. Ông cho biết, nhằm ứng phó đại dịch COVID-19, Ngân hàng Thế giới trong vài tuần tới sẽ thảo luận một chương trình trị giá khoảng 170 tỷ USD kéo dài 15 tháng từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023, trong đó có khoảng 50 tỷ USD sẽ được sắp xếp trong ba tháng tới.

Biên tập viên:Mẫn Linh