Tổng thống U-crai-na cho biết sẽ không từ bỏ lãnh thổ miền đông nước này

2022-04-18 14:34:46(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/4, Hãng Thông tấn U-crai-na đưa tin cho biết, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki cho biết, U-crai-na sẽ không từ bỏ lãnh thổ miền đông nước này để đổi lấy việc kết thúc chiến tranh với Nga.

Tin cho biết, khi trả lời phỏng vấn của Hãng CNN Mỹ, ông Dê-len-xki cho biết, quân đội U-crai-na đã làm tốt chuẩn bị tác chiến tại khu vực Đôn-bát (Donbas), cuộc chiến tại khu vực này sẽ ảnh hưởng tới chiều hướng của cuộc chiến. Ông cho biết, tuy Nga đã rút khỏi Ki-ép và tỉnh Chéc-ni-gốp (Chernigov), nhưng điều này không có nghĩa là một khi quân đội Nga chiếm đóng khu vực Đôn-bát sẽ không một lần nữa trở lại Ki-ép.

Ông Dê-len-xki cho biết, nếu có cơ hội đàm phán, U-crai-na sẽ tiến hành đàm phán, nhưng từ chối tiến hành đàm phán trước “tối hậu thư” của Nga.

Biên tập viên:Kiều Quân