Lôi kéo Thụy Điển và Phần Lan, NATO một lần nữa đổ thêm dầu vào lửa khiến tình hình càng thêm xấu đi

2022-04-17 15:33:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khói lửa chiến tranh vẫn đang bùng cháy tại châu Âu. Cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na leo thang đã qua hơn 50 ngày, NATO lại chào đón sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển khi U-crai-na liệu có gia nhập NATO hay không vẫn chưa có kết luận, lãnh đạo hai nước mới đây còn đặc biệt tổ chức cuộc gặp thảo luận vấn đề này, khiến tình hình hiện nay trở nên phức tạp thêm. Nga đã đưa ra lời cảnh báo, cho biết sẽ bố trí vũ khí hạt nhân tại khu vực biển Ban-tích nếu hai nước gia nhập NATO.

Phần Lan và Nga có chung đường biên giới dài khoảng 1300km, là nước có đường biên giới chung dài nhất với Nga trong các nước thành viên NATO, hơn nữa không có sự che đậy của dãy núi cao trên dọc biên giới. Tổng chiều dài đường biên giới trên đất liền giữa NATO và Nga sẽ tăng gấp hơn hai lần nếu Thụy Điển và Phần Lan thực sự gia nhập NATO.

Cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na đã khiến châu Âu lâm vào “cuộc khủng hoảng lớn nhất sau Thế chiến thứ hai”, hậu quả khó lường và châu Âu sẽ đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng hơn nếu tình hình tiếp tục xấu đi. NATO có thể “sống tiếp” đến hiện nay chính nhờ vào việc không ngừng bán mối lo âu chiến tranh, kích động chiến tranh nóng, lôi cuốn các nước châu Âu. Như bản thân người châu Âu đã nói, “NATO dẫn dắt châu Âu đi tham chiến như buộc chó con hoảng sợ bằng dây”.

Biên tập viên:Mẫn Linh