Động thái mới nhất: Nga cho biết sự đe dọa của phương Tây sẽ không thể ngăn cản được Nga đạt được mục tiêu hành động quân sự đặc biệt

2022-04-14 11:58:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Da-kha-rô-va (Zakharova) ngày 13/4 cho biết, hai bên Nga và U-crai-na đang tiếp tục tiến hành đàm phán trực tuyến về tình hình U-crai-na. Sự hăm dọa của phương Tây sẽ không thể ngăn cản được Nga đạt được mục tiêu hành động quân sự đặc biệt.

Theo tin Trang web Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Bai-đơn ngày 13/4 đã điện đàm với Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki, cho biết Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn cung cấp vũ khí, đạn dược và viện trợ an ninh khác trị giá 800 triệu USD cho U-crai-na. Ngoài những vũ khí đã cung cấp trước đó, đợt viện trợ mới của Mỹ dành cho U-crai-na còn bao gồm hệ thống dược, đạn pháo, xe bọc thép và máy bay trực thăng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét ngày 13/4 cho biết, hiện “dường như không có khả năng” thực hiện ngừng bắn nhân đạo trên cả nước U-crai-na.

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 cho biết, quân đội Nga đã giành được cảng thương mại Mariupol ở phía đông U-crai-na, toàn bộ các con tin bị bắt cóc trên tàu thuyền ở bến cảng đều đã được trả tự do, những binh sĩ U-crai-na còn lại của thành phố này đã bị bao vây.

Biên tập viên:Hạ Vi