Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ không nên khiến cả thế giới phải trả giá cho sự trừng phạt đơn phương của mình

2022-04-14 14:47:28(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ và các nước đồng minh trừng phạt đơn phương đối với Nga gây ra vấn đề an ninh lương thực, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 13/4 chỉ rõ, trừng phạt trên mọi phương diện và không khác biệt không những gây ra tổn thất không thể cứu vãn, mà còn tác động đến hệ thống kinh tế thế giới hiện nay, khiến thành quả nỗ lực hợp tác kinh tế quốc tế trong hàng chục năm qua tan vỡ nhanh chóng. Điều này không công bằng, cũng không hợp lý, càng đi ngược với đạo nghĩa quốc tế và lòng dân toàn cầu.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên chỉ rõ, là người gây ra khủng hoảng U-crai-na, Mỹ càng nên phản tỉnh sâu sắc, sửa chữa tật cũ bá quyền, hòa giải và thúc đẩy đàm phán chứ không phải là đổ dầu vào lửa. Bên cạnh đó, là nước lớn trên thế giới, Mỹ càng cần phải có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định của thể chế, quy tắc và nền tảng kinh tế thế giới, không nên khiến cả thế giới thanh toán cho sự trừng phạt đơn phương của mình.

 

Biên tập viên:Hạ Vi