Bình luận: Báo chí phương Tây không nói với bạn cái giá phải trả của việc “nằm yên”

2022-04-13 09:15:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


  Mấy ngày qua, gia đình tôi vừa kết thúc đợt “cách ly” tập trung. Nhiều bạn hỏi tôi cảm nhận thế nào về việc cách ly. Tôi đều trả lời là yên tâm. Đúng vậy, trong thời gian cách ly, không chỉ là điều kiện ăn ở khiến tôi yên tâm, con tôi học online bình thường cũng khiến tôi yên tâm rằng con tôi không bị lỡ bài vở ở trường, đương nhiên điều khiến tôi yên tâm nhất là việc cách ly y tế hiệu quả khiến tôi yên tâm đối với môi trường xã hội.

  Quả thực, thời gian gần đây, liên tục có các đợt dịch bùng phát tại các địa phương ở Trung Quốc khiến nhiều thành phố phải ấn nút “tạm dừng”. Một số phương tiện truyền thông phương Tây cũng nhân đợt dịch lần này một lần nữa chất vấn về chính sách “không Covid” của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc phải trả giá rất đắt trong khi “phong toả” với quy mô lớn, cổ súy Trung Quốc “nằm yên” như các nước phương Tây. Song “nằm yên” không phải trả giá hay sao?

  Kể từ hạ tuần tháng 2 năm nay, Anh trở thành quốc gia phương Tây lớn đầu tiên dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế phòng chống dịch bệnh. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Anh, trong tuần từ ngày 20-26/3, nước Anh có 4,9 triệu ca mắc COVID-19, có nghĩa là cứ 13 người thì có 1 người bị mắc, mức cao kỷ lục kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay; Trong 7 ngày này bình quân mỗi ngày có 2.008 người mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị, cao gấp 2,12 lần so với một tháng trước (ngày 21-27/2); trong 7 ngày tính đến ngày 27/3, các bệnh viện đã báo cáo có tổng số 988 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, tăng 36% so với con số 725 người của hai tuần trước (ngày 7-13/3). Điều nghiêm trọng hơn là, số ca nhiễm Covid-19 tăng lên đã làm tiêu tốn nguồn lực y tế vốn đã cạn kiệt của Anh.

  Tương tự như vậy, tính đến ngày 10/4, Mỹ lũy kế ghi nhận gần 82 triệu ca mắc Covid-19 trong đó có 984 nghìn ca tử vong. Con số này còn chưa kể trong trường hợp nhiều bang Mỹ không tiếp tục thống kê nữa, nếu thống kê như bình thường, e rằng số liệu liên quan sẽ còn gây sốc hơn.

  Nhật và Hàn Quốc sau khi nới lỏng việc phòng chống dịch bệnh, tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, số ca bệnh nặng và tử vong cũng tiếp tục tăng lên ... những điều này chứng tỏ, dịch Covid-19 hoàn toàn không phải là “dịch cúm thông thường”.

  Theo số liệu thống kê mới nhất của trường Đại học Johns Hopkins của Mỹ, tính đến ngày 8/4, giờ Bắc Kinh, toàn cầu đã có hơn 490 triệu người mắc Covid-19, hơn 6,17 triệu người tử vong. Những người tử vong bởi Covid-19 này, có thể là người thân, bạn bè, bố mẹ, con cái, thậm chí là chính bạn. Nếu lựa chọn “nằm yên”, bạn có chấp nhận mắt mở trừng trừng nhìn họ hoặc bản thân mình ra đi?

  Các nước phương Tây sở hữu công nghệ y tế hàng đầu thế giới, nhưng lại bỏ mặc dịch bệnh lây lan, khiến số người bị nhiễm và tử vong ở mức cao, liên lụy đến vô số người. Đây cũng là nguyên nhân mà Trung Quốc kiên trì chính sách “không Covid”.

  Trong hơn hai năm qua, chính sách “không Covid” của Trung Quốc tuy phải trả một cái giá kinh tế nhất định, nhưng đã bảo vệ được sự an toàn tính mạng của người dân. Thiệt hại về kinh tế có thể đền bù, nhưng tính mạng con người thì không bao giờ có thể đền bù được. Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc từng nói “Chúng tôi không tiếc mọi giá, làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân”.

  

  Đương nhiên, xét về hiệu quả, chính sách “không Covid” của Trung Quốc cũng không gây tác động xấu đối với kinh tế Trung Quốc và toàn cầu như các nước phương Tây đã nói. Ngược lại, Trung Quốc nỗ lực đạt được hiệu quả phòng chống dịch bệnh lớn nhất với cái giá thấp nhất, giảm thiểu tối đa sự tác động của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong khi dịch bệnh hoành hành hơn hai năm, kinh tế Trung Quốc giành được thành tích nổi bật, không những trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế toàn cầu tăng trưởng, còn duy trì mạnh mẽ sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đúng như phóng viên hãng Bloomberg viết, “Nếu không nhờ chính sách hiệu quả của Trung Quốc trong việc liên tục cung ứng vật tư thì giá cả các sản phẩm nhập khẩu của Mỹ có lẽ còn tăng nhanh hơn so với hiện tại, tình trạng thiếu hụt vật tư  còn trầm trọng hơn.”

  Đối mặt với dịch bệnh, lựa chọn “nằm yên” quả thực rất dễ, nhưng muốn một lần nữa đứng lên sẽ rất khó. Hiện nay, cho dù đã trả giá bằng nhiều mạng sống, các nước phương Tây như Mỹ và Anh còn lâu mới có thể nói rằng đã  “chiến thắng” dịch bệnh, chỉ có điều là các phương tiện truyền thông phương Tây không nói với bạn mà thôi.  

Biên tập viên:La La