Kết quả thăm dò tại điểm bỏ phiếu cho thấy Tổng thống Ma-crông và ứng viên Le Pen sẽ vào vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

2022-04-11 11:13:40(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Kết quả thăm dò tại cửa ra điểm bỏ phiếu tối 10/4, đương kim Tổng thống Ma-crông và ứng viên cực hữu của chính đảng “Liên minh quốc dân” Ma-rin Lơ Pen (Marine Le Pen) sẽ vào vòng hai sau khi dẫn đầu số phiếu vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra cùng ngày.

Trong bài phát biểu công khai tối cùng ngày, ông Ma-crông cho biết, sẽ áp dụng biện pháp sáng tạo hội tụ niềm tin, để đoàn kết người dân cùng phục vụ đất nước.

Trong bài phát biểu công khai, bà Lơ Pen cho biết, cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng tới quyết sách chính trị của Pháp trong 5 năm tới, bà sẽ dùng thời gian 5 năm để khiến nước Pháp “khôi phục trật tự”.

Nhiệm kỳ Tổng thống Pháp là 5 năm, bầu cử áp dụng “chế độ bỏ phiếu hai vòng đa số”. Trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, nếu không có ứng cử viên nhận được hơn một nửa số phiếu, hai ứng cử viên dẫn đầu trong số phiếu sẽ tham gia cạnh tranh vào vòng hai. Cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ tổ chức vào ngày 24/4.

Biên tập viên:Hạ Vi