Bán vũ khí cho Đài Loan thể hiện rõ Mỹ là nguồn gốc của sự hỗn loạn trên thế giới

2022-04-08 13:58:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, cơ quan hữu quan của Mỹ quyết định bán hệ thống hỗ trợ công nghệ tên lửa Patriot trị giá 95 triệu USD cho Đài Loan của Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 Chính phủ Mỹ khóa này bán vũ khí cho Đài Loan kể từ khi lên nắm quyền, diễn ra chỉ 2 tháng sau lần trước bán vũ khí. Liên tiếp bán vũ khí cho Đài Loan thể hiện rõ tâm trạng điên cuồng “chơi với lửa”, hành vi bội tín bội nghĩa cũng như bụng dạ chỉ sợ thiên hạ không hỗn loạn của Mỹ.

Bán vũ khí cho Đài Loan rút cuộc đã mang đến những gì cho Đài Loan? Người dân Đài Loan biết rõ. Có cư dân mạng chỉ rõ, “Mỹ không muốn tình trạng hai bờ eo biển Đài Loan yên tĩnh”, “Mỹ lại đến rút tiền”.

Sự thật rất rõ ràng: Sở dĩ tình hình hai bờ eo biển Đài Loan hiện nay đối mặt đợt căng thẳng mới là vì nhà đương cục Đài Loan nhiều lần âm mưu “dựa vào Mỹ để mưu cầu độc lập”, trong khi một số người Mỹ cố tình “lấy Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”. Mỹ nhiều lần bán vũ khí cho Đài Loan, gây phương hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung – Mỹ và hòa bình, ổn định của hai bờ eo biển, chứng minh rõ ràng Mỹ là nguồn gốc của sự hỗn loạn trên thế giới. Trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2023 do Tổng thống Mỹ trình lên Quốc hội cách đây ít lâu, chi tiêu quốc phòng của Mỹ lập mức cao kỷ lục, lên tới 813,3 tỷ USD. Điều này khiến cộng đồng quốc tế lo lắng, “Mỹ hiếu chiến” rút cuộc sẽ mang đến bao nhiêu bấp bênh và tai nạn cho thế giới?

Trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, chẳng qua là lấy Đài Loan làm quân cờ. Về số phận của quân cờ, thì từ trước đã có bài học có thể tham khảo.

Cuối tháng 2 năm nay, để đáp trả, Trung Quốc quyết định trừng phạt hai công ty công nghệ quân sự của Mỹ từ lâu đã tham gia vào hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan. Động thái này đã thể hiện ý chí và quyết tâm kiên định bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa