Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Pháp

2022-04-08 14:31:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/4, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với ông Bô-na (Bona), Cố vấn Ngoại giao của Tổng thống Pháp theo đề nghị. Hai bên trọng điểm trao đổi ý kiến về vấn đề U-crai-na.

   Ông Bô-na cho biết, Pháp luôn kiên trì chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, sẽ không rơi vào logic chính trị nhóm. Pháp luôn dốc sức vào việc kiến tạo và duy trì hòa bình, đang trao đổi với các bên, trong đó có Nga xoay quanh các vấn đề quan trọng như U-crai-na thực hiện trung lập, được bảo đảm an ninh, v.v.

   Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, các bên đều cần phải tạo môi trường và điều kiện cần thiết để thúc đẩy đàm phán hòa bình, đều phải làm “động cơ phụ trợ” thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán, thay vì là “máy thổi gió” cổ xúy.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, ngọn nguồn của vấn đề U-crai-na là an ninh châu Âu mất cân bằng, cần phải dựa vào nguyên tắc an ninh không thể chia rẽ, cấu trúc lại khuôn khổ an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả, bền vững, như vậy mới có thể thực sự thực hiện ổn định lâu dài ở châu Âu.

Biên tập viên:La La