Tân khu Hùng An thành lập tròn 5 năm – Khung đô thị được xây dựng toàn diện

2022-04-08 11:43:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngày 1/4/2017, Trung Quốc thành lập tân khu Hùng An. 5 năm qua, từ “một tờ giấy trắng” đến đâu đâu cũng nhìn thấy cẩu tháp, Hùng An đã bước sang thời kỳ then chốt thúc đẩy cùng lúc cả công việc tiếp nhận các chức năng phi thủ đô được chuyển từ Bắc Kinh sang lẫn công việc khai thác, xây dựng quy mô lớn.

Trong kế hoạch thiên niên kỷ, phải phát triển giao thông trước. Sau 5 năm xây dựng, giao thông tại tân khu Hùng An đã thông suốt khắp nơi. Mạng lưới giao thông kết nối với khắp nơi Trung Quốc đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng quy mô lớn ở tân khu và mạng lưới giao thông kết nối Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc.

Mã Hiểu Dương, Tổng công trình sư phụ trách dự án gói thầu 2 đường Hải Nhạc ở Hùng An cho biết:  “Tính đến nay, chúng tôi đã hoàn thành trên 90% làn đường dành cho xe cơ giới, làn đường dành cho xe đạp, đường dành cho người đi bộ. Công tác này hoàn thành thuận lợi có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng đường cao tốc Bắc Kinh – Hùng An”.

Về giao thông kết nối với bên ngoài tân khu Hùng An, ngày 27/12/2020, tuyến đường sắt Bắc Kinh – Hùng An đi vào hoạt động, thời gian từ ga Tây Bắc Kinh đến ga Hùng An nhanh nhất chỉ mất 50 phút.

Phó Trưởng ga Hùng An, chị Lưu Đông Mai cho biết, kể từ khi nhà ga Hùng An đi vào hoạt động, hành khách chủ yếu bao gồm: những người xây dựng tân khu, thương gia đến khảo sát tân khu, những người đi máy bay đến Sân bay quốc tế Đại Hưng.

Chị Lưu Đông Mai nói: “Hiện nay, ga Hùng An mỗi ngày có 26 chuyến tàu cao tốc qua lại giữa Bắc Kinh và Hùng An, nếu đáp chuyến tàu nhanh nhất, hành khách chỉ cần mất 50 phút có thể từ ga Hùng An đến ga Tây Bắc Kinh, chỉ cần mất 19 phút có thể từ ga Hùng An đến Sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh. Tính đến nay, ga Hùng An đã vận chuyển 840 nghìn lượt hành khách”.

Khu Dung Đông là khu vực xây dựng đầu tiên ở tân khu Hùng An, khu vực này đi đầu trong việc tiếp nhận các chức năng phi thủ đô được chuyển từ Bắc Kinh sang. Hiện nay, ở khu vực Dung Đông có rất nhiều tòa nhà đã khánh thành và đang xây dựng, những tòa nhà này có chức năng riêng, một số là dành cho khu sinh hoạt và dân cư, một số là đáp ứng hoạt động của đô thị. Trong số những tòa nhà đáp ứng hoạt động của đô thị, có tòa nhà có chức năng “sảnh tiếp khách của đô thị”, có tòa nhà có chức năng “bộ não thông minh của đô thị”.

Chẳng hạn, Trung tâm dịch vụ thương mại Hùng An, một khu phức hợp mang tính biểu tượng đầu tiên ở Hùng An, tiếp nhận các chức năng phi thủ đô chuyển từ Bắc Kinh sang và là tòa kiến trúc tổng hợp đáp ứng cả yêu cầu văn phòng làm việc và cư trú cho các doanh nghiệp đầu tiên đến Hùng An. Trung tâm hội nghị và triển lãm có sức chứa 3.000 người tại tòa kiến trúc này đã đi vào hoạt động, trở thành “sảnh tiếp khách” của Hùng An.

Cuối tháng 3 năm nay, 4 tòa nhà với tổng diện tích xây dựng đạt 220 nghìn mét vuông ở trung tâm này đã chính thức được bàn giao, trong số 4 tòa nhà này có văn phòng làm việc và căn hộ chung cư.

Phan Chí Chuyên, người phụ trách công trường dự án gói thầu số 2 của Trung tâm dịch vụ thương mại Hùng An do Cục 8 Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc nhận thầu xây dựng cho biết: “4 tòa nhà này đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các chức năng phi thủ đô chuyển từ Bắc Kinh sang, có tòa nhà văn phòng với không gian có sức chứa 13.000 người làm việc, có tòa chung cư dành cho người độc thân. Theo sự sắp xếp thống nhất, sau khi bàn giao, một số doanh nghiệp sẽ sớm bố trí nhân viên đến tòa nhà văn phòng, bắt đầu hoạt động”.

Ngoài ra, các khách sạn 5 sao, nhà chung cư dành cho chuyên gia, trường mầm non, không gian dành cho các cửa hàng, nhà hàng cũng như tầng hầm ở Trung tâm dịch vụ thương mại đang trong quá trình hoàn thiện nội thất, dự kiến sẽ khánh thành vào cuối tháng 6 năm nay. Đến lúc đó, Trung tâm này sẽ có sức chứa hơn 20 nghìn người làm việc và sinh sống ở đây.

Bên cạnh Trung tâm dịch vụ thương mại là Trung tâm công nghệ điện toán tân khu Hùng An vừa mới hoàn thành thi công phần nóc nhà, Trung tâm này được tôn vinh là “bộ não thông minh” của Hùng An, năm nay sẽ khánh thành và đi vào hoạt động.

Biên tập viên:Duy Hoa