Cô giáo Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội

2022-04-06 09:24:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Anh thích em thì tiếng Việt nói thế nào?”.

Đây là chị Trần Thị Thanh Nga, một cô gái sinh năm 1995 tại Hà Nội Việt Nam, chị đang dạy tiếng Việt trên các nền tảng video clip, được các bạn gọi thân thiết là “cô giáo Thanh Nga”.

Tại Trung Quốc, rất nhiều người dạy tiếng nước ngoài trên các trang mạng xã hội, như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật,v.v, trong số các giáo viên, cô Thanh Nga khá nổi tiếng trong số các giáo viên dạy tiếng Việt.

“Năm 2014, tôi du học ở trường Đại học Sư phạm Vân Nam, vốn dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về Việt Nam dạy tiếng Trung, không ngờ mình ở lại Trung Quốc dạy tiếng Việt. Tính đến nay, mình đã dạy tổng cộng hơn 5.000 học sinh tại Trung Quốc, mình khá tự hào về điều này”.


Chị Trần Thị Thanh Nga đang dạy tiếng Việt trên một nền tảng trên mạng internet  mang tên “Học tiếng Việt cùng cô giáo Thanh Nga”. Lúc bằt đầu,  Trần Thị Thanh Nga chưa nghĩ mình sẽ dạy tiếng Việt trên mạng xã hội. 8 năm trước, sau khi học một năm tiếng Trung tại trường Đại học Hà Nội, chị Trần Thị Thanh Nga đã du học tại trường Đại học Sư phạm Vân Nam. Vì giáp với Việt Nam, trong trường có khá nhiều sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt. Bắt đầu từ năm thứ 3, chị Trần Thị Thanh Nga bắt đầu dạy các sinh viên Trung Quốc chuyên ngành tiếng Việt ngoài giờ học.

Lúc đầu, chị Trần Thị Thanh Nga thường cảm thấy hơi buồn vì bầu không khí lớp học không sôi nổi, các học sinh học không tốt tiếng Việt. Điều bất ngờ, chị phát hiện các  học sinh đều có hứng thú về video clip, nên bắt đầu thử quay một số video clip tiếng Việt, thấy rất có hiệu quả.


“Sau đó, tôi đã làm một video clip mang tên ‘Tiếng Việt và tiếng Trung có những điểm nào giống nhau" mình đã giới thiệu nhiều cụm từ phát âm giống nhau bằng tiếng Trung và tiếng Việt, mình đã mặc áo dài Việt Nam và xường xám Trung Quốc lần lượt giới thiệu bằng hai thứ tiếng, không ngờ video clip này đã thành một clip hot, tổng cộng đã nhận được hơn 10 nghìn like, 15 nghìn lượt chia sẻ và hơn 1 nghìn  bình luận”.


Kể từ đó, chị Trần Thị Thanh Nga đã bắt đầu nghiên cứu quay và sản xuất video clip. Từ video clip đầu tiên “Học tiếng Việt cho người mới bắt đầu” đến “Đối thoại bằng tiếng Việt theo từng tình huống”, thậm chị còn làm một video clip rất thiết thực như “làm thế nào để cãi nhau bằng tiếng Việt”, kể từ năm 2017 đến nay, chị Trần Thị Thanh Nga tổng cộng đã làm gần 200 video clip. Hình ảnh thân thiện và thể hiện một cách sinh động, chị đã dần đã thu hút ngày càng nhiều học sinh quan tâm và chú ý, thậm chí có nhiều cư dân mạng không học tiếng Việt cũng bắt đầu chú ý tới cô giáo Việt Nam trên video clip này.

Sự quan của cư dân mạng đã mang đến niềm tin cho chị Trần Thị Thanh Nga. Chị và người chồng Trung Quốc quyết định lấy việc dạy người Trung Quốc học tiếng Việt trên mạng In-tơ-nét như một nghề.


“Sau khi các video clip học tiếng Việt ra mắt, các bạn đều phản hồi khá tốt. Đã thôi thúc tôi phải làm tốt nền tảng này. Chồng tôi chuyên ngành IT, giúp tôi xây dựng nền tảng học tiếng Việt trực tuyến này. Hiện nay, chúng tôi đã đầu tư hơn 1 triệu Nhân dân tệ để khai thác nền tảng ban đầu này, hàng năm sẽ đầu tư thêm  200 nghìn Nhân dân tệ. Tôi mong nền tảng này có thể ngày càng hoàn thiện, khai thác càng nhiều khóa học chất lượng cao, hỗ trợ đông đảo người học tiếng Việt có thể nắm bắt nhanh chóng tiếng Việt.”.

Chị Trần Thị Thanh Nga nói, vì mình và phần lớn học sinh cũng xấp xỉ tuổi nhau nên trong khi dạy tiếng Việt, rất nhiều học sinh đã gợi lên cho chị những ý tưởng sáng tạo quay video clip. Điều quan trọng hơn là, trong quá trình này, khiến chị cảm nhận được sự công nhận của mọi người.

Biên tập viên:Sảnh Hoa