Quan chức EC: Cuộc xung đột giữa Nga và Ucrai-na đang gây trở ngại cho hoạt động kinh tế của EU qua nhiều kênh

2022-04-06 12:12:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   TheoTân Hoa xã: Ngày 5/4, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) Đôm-brô-vơ-xki cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na gây tác động mạnh mẽ đối với thị trường toàn cầu, đang gây trở ngại cho hoạt động kinh tế của Liên minh châu Âu (Eu) qua nhiều kênh.

   Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Tài chính EU diễn ra ngày 5/4 tại Lúc-xăm-bua, hội nghị lần này trọng điểm thảo luận tình hình kinh tế EU cũng như làm thế nào ứng phó ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na đối với kinh tế.

   Ông Lơ Me (Le Maire), Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Pháp, nước Chủ tịch luân phiên EU cho biết, chịu ảnh hưởng giá năng lượng tăng lên, EU đang đứng trước thách thức lạm phát cao. Xét trong thời gian ngắn, EU sẽ điều phối hơn nữa chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp và gia đình giảm sức ép do giá năng lượng tăng cao. Xét về thời gian dài, EU sẽ tăng cường tự chủ kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Biên tập viên:La La