Cảm nhận U-rum-xi, Tân Cương trong tháng Ra-ma-đan

2022-04-05 13:58:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/4, người dân theo đạo Hồi tại U-rum-xi, Tân Cương đã đón chào ngày đầu tiên trong tháng Ra-ma-đan.

Đền Baida ở trung tâm thành phố U-rum-xi đã có gần 100 năm lịch sử, người dân theo đạo Hồi xung quanh nô nức  đến ngôi đền này tham gia các hoạt động cúng bái, tụng Kinh Cô-ran,v.v..

Tại Chợ lớn quốc tế ở U-rum-xi, đã bày bán rất nhiều hàng hoá đặc sắc địa phương hấp dẫn; trước các cửa hàng bán nhạc cụ, chủ cửa hàng đang biểu diễn chơi đàn dombra, nhạc cụ dân tộc Duy Ngô Nhĩ, thu hút đông đảo du khách bằng tiếng đàn du dương.

Vào 22 giờ 20 phút theo giờ Bắc Kinh, sau khi chính thức kết thúc lễ Ra-ma-đan trong một ngày, các thực phẩm hoa quả, bánh nướng, v.v được bày trên bàn ăn, người dân theo đạo Hồi ở địa phương bắt đầu ăn cơm chay tại nhà.

Cuộc sống tháng Ra-ma-đan như vậy sẽ kéo dài khoảng 1 tháng. Ngày lễ kết thúc tháng Ra-ma-đan sôi nổi và vui mừng sẽ đến vào ngày 3/5 tới.


 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa